Nền tảng kinh tế bất lợi ấy khiến cho Ứng Hòa phải “liệu cơm gắp mắm” trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Và thực tế về “khu cháy” hôm nay đã thấy nhiều thay đổi ở những xã vùng chiêm trũng nhất như Đại Cường, Trầm Lộng, Đông Lỗ…Những con đường ổ gà, ổ trâu giờ đây đã thay bằng những con đường phẳng phiu, sạch đẹp. Những ao hồ bờ bao xói lở, cỏ dại mọc đầy trở thành nơi tập kết rác thải xưa đã được nạo vét, kè, lắp lan can, trồng cây xanh, đèn chiếu sáng tạo thành nơi đi dạo.
Những nhà văn hóa lụp xụp mái ngói võng xuống thủa nào thay bằng nhà mái bằng khang trang với các tiện nghi đầy đủ, bên ngoài có sân chơi rộng rãi để các dụng cụ cho nhân dân đến vui chơi, giải trí. Nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong kinh tế của huyện nhưng đã nâng cao hiệu quả trên diện tích canh tác bằng công nghệ 4.0 hay áp dụng VietGAP, hữu cơ.
Không chỉ trông chờ vào nguồn lực của Nhà nước, nhiều xã đã huy động được nguồn lực xã hội hóa rất lớn từ trong dân, do con em thành đạt hay doanh nghiệp trên địa bàn đóg góp. Ví dụ tiêu biểu như gia đình ông Nguyễn Vạn Xuân ở xã Đại Hùng ủng hộ gần 200 triệu để làm đường giao thông, gia đình ông Đào Đức Chính ở xã Đông Lỗ ủng hộ gần 500 triệu làm sân bóng, cổng chào...Và toàn dân đã ủng hộ hơn 80.000m2 đất nông nghiệp để mở đường, không ít nhà đã hiến cả đất thổ cư khi được chính quyền kêu gọi. Để đưa các làng nghề, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra xa khu dân cư, cải tiến lại công nghệ sao cho thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động và cộng đồng huyện đang xúc tiến thành lập cụm công nghiệp Cầu Bầu và cụm công nghiệp Xà Cầu.
Có thể nói, từ khi triển khai chương trình nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Ứng Hòa đã được đổi thay rõ rệt, đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Nếu như năm 2010, thu nhập bình quân của dân Ứng Hòa chỉ đạt 12,3 triệu đồng/người/năm thì đến nay đã là 54,6 triệu đồng/người/năm.
Để phong trào xây dựng nông thôn mới được duy trì bền vững và ngày một nâng cao chất lượng các tiêu chí, huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi đua trong toàn dân. Nội dung chính của nó sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nhưng vẫn tăng về giá trị trên diện tích canh tác. Hơn bao giờ hết, Ứng Hòa ý thức vai trò của một môi trường xanh sạch đẹp, biến nó trở thành ý thức, hành động được duy trì thường xuyên, đưa vào các hương ước ở các làng xóm.
Trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn năm 2021 - 2025 Ứng Hòa đặt mục tiêu có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có từ 10 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trở lên trong đó những gia đình có vườn mẫu vừa đáp ứng về mặt môi trường xanh, sạch đẹp lại vừa thu được hiệu quả kinh tế nhờ bán được những nông sản làm ra. Hình thành được những tuyến đường phụ nữ tự quản, tuyến đường nở hoa…
Chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng bằng cả nguồn vốn của Nhà nước và xã hội hóa, huy động cộng đồng tham gia ở mọi việc. Tuyên truyền để người dân ai ai cũng thấy vai trò và quyền lợi, nghĩa vụ của mình với nông thôn mới, tham gia hiến công, hiến đất, hiến của và cùng nhau duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những công trình công cộng không để xuống cấp, giảm chức năng.
* Trang thông tin có sự phối hợp Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội