| Hotline: 0983.970.780

CITES ép Nhật Bản giải trình việc đánh bắt cá voi

Thứ Bảy 17/08/2019 , 16:16 (GMT+7)

Nhật Bản khẳng định đã từ bỏ các hoạt động săn bắt cá voi lưng gù trên các vùng biển quốc tế nhưng chưa giải thích thuyết phục việc bán nguồn thịt đã khai thác trong quá khứ.

Động thái trên bắt nguồn từ việc Ủy ban thường trực của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật và thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) hồi tháng 10 năm ngoái đã phát hiện Nhật Bản vi phạm điều khoản hiệp ước này và yêu cầu chấn chỉnh hoặc đối mặt với các lệnh trừng phạt thương mại.

Cá voi lưng gù đã được đưa vào Sách đỏ các giống loài nguy cấp 

Trước đó, một tổ chức giám sát và thực thi công ước CITES đã bác bỏ tuyên bố của Nhật Bản rằng, hoạt động đánh bắt và giết mổ  khoảng 1.500 con cá voi tấm sừng hàm (thuộc họ cá voi lưng gù) từ năm 2002 trên biển Bắc Thái Bình Dương chỉ phục vụ mục đích khoa học.

Do đó, nhà chức trách xác định hành động này cấu thành tội trong thương mại quốc tế đối với giống loài được được bảo vệ và vi phạm công ước CITES.

Một thành viên của phái đoàn Nhật Bản đang tham gia hội nghị toàn cầu, bao gồm 183 quốc gia thành viên của công ước CITES đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sỹ) đề nghị cần xem xét lại vấn đề.

Tuy nhiên, nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu, Israel, Nigeria, Peru và Mỹ đã lên tiếng không đồng ý với đề xuất của Nhật Bản. Các nước này đã bày tỏ sự phẫn nộ về việc Nhật Bản tiếp tục bán nguồn thịt và mô mỡ từ những con cá voi đã bị đánh bắt và nhập khẩu bất hợp pháp trong suốt 16 năm qua.

Theo các nhà bảo tồn, khoảng 1.500 tấn thịt của 131 con cá voi tấm sừng hàm bị giết năm 2018 đã được thương mại hóa ở Nhật Bản và thịt cá voi vẫn được bày bán tràn lan trong các cửa hàng và nhà hàng ở nước này.

Đại diện Liên minh châu Âu đã chỉ ra hành động của Nhật Bản là vi phạm Điều 8 của công ước CITES, đồng thời yêu cầu tịch thu tang vật.

Nhiều tổ chức bảo vệ phúc lợi động vật ở Nhật cũng phản đối việc đnáh bắt cá voi

Phía Nhật Bản một mặt nhấn mạnh rằng, họ đã ngay lập tức tuân theo phán quyết của ủy ban, nhưng cũng ngập ngừng và chùn bước trước ý tưởng bị áp dụng luật hồi tố.

Ông Juan Carlos Vasquez, phụ trách các vấn đề pháp lý của công ước CITES, cho biết vấn đề này rất phức tạp và có thể sẽ gây ra một cuộc tranh luận kéo dài, đồng thời không nên đánh đồng vấn đề này với buôn lậu ngà voi.

Mặc dù hiện Nhật Bản vẫn bị ràng buộc bởi các lệnh cấm đánh bắt, buôn bán động vật hoang dã quốc tế của CITES.

Tuy nhiên nước này đã rút khỏi Ủy ban Cá voi quốc tế, cho phép họ tiếp tục đánh bắt cá voi thương mại trong vùng lãnh hải của mình, với việc tự phân bổ một hạn ngạch săn bắt 227 con cá voi các loại trong năm nay, bao gồm 25 con cá voi tấm sừng hàm.

 

(JapanTimes; AP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm