| Hotline: 0983.970.780

Cơ hội thưởng thức đặc sản Hàn Quốc tại K Food Fair 2020

Thứ Sáu 23/10/2020 , 12:06 (GMT+7)

K Food Fair 2020 Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, với chuỗi hoạt động diễn ra trong các ngày 21- 23/10 và ngày 6 - 8/11.

Ông Kim Chang Kuk (ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày trước thềm K Food Fair 2020 Việt Nam.

Ông Kim Chang Kuk (ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam tham quan gian hàng trưng bày trước thềm K Food Fair 2020 Việt Nam.

K Food Fair 2020 Việt Nam phối hợp tổ chức bởi Bộ NN-PTNT Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp - Lương thực và Nông thôn Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Tổng công ty nhà nước Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (Tổng công ty aT).

Chương trình năm nay là sự tiếp nối và phát triển dựa trên sự thành công của Hội chợ ẩm thực Hàn Quốc thường niên từ năm 2008, được đông đảo các bạn trẻ nói chung và người yêu mến văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam đón nhận.

Các hoạt động trong khuôn khổ K Food Fair 2020 Việt Nam bao gồm: sự kiện dành cho doanh nghiệp vào các ngày 21-23/10; hội chợ ẩm thực cho công chúng trong các ngày 6 - 8/11. Chuỗi sự kiện được kỳ vọng sẽ tái kết nối mối quan hệ văn hóa đang bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác và cùng phát triển giữa hai nước.

Ông Kim Chang Kuk, Giám đốc khu vực Asean của tổng công ty aT cho biết, thông qua hình thức họp tọa đàm online, công ty liên hệ và kết nối cho các công ty xuất khẩu tại Hàn Quốc với các công ty nhập khẩu tại Việt Nam.

Đây là cơ hội để 2 bên có thể trực tiếp làm việc một cách hiệu quả và an toàn trong tình hình dịch như hiện nay. Ngoài ra, K Food Fair 2020 Việt Nam diễn ra sau đó sẽ là dịp để các vị khách Việt Nam có thể tới tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các loại nông sản thực phẩm tới từ Hàn Quốc.

Một số sản phẩm nhân sâm được trưng bày trước thềm K Food Fair 2020 Việt Nam. Ảnh. Tùng Đinh

Một số sản phẩm nhân sâm được trưng bày trước thềm K Food Fair 2020 Việt Nam. Ảnh. Tùng Đinh

"Tại K Food Fair 2020 Việt Nam chúng tôi giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm được sản xuất từ Hàn Quốc, đó là các sản phẩm nông sản tươi ngon, các sản phẩm bổ dưỡng chăm sóc sức khỏe", ông Kim Chang Kuk nói.

Đại diện Tổng công ty aT cho biết, hiện nay Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc không chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản thực phẩm mà còn ở rất nhiều lĩnh vực khác.

Chỉ riêng với mặt hàng nông sản, thực phẩm trong năm 2019, Việt Nam đã nhập khẩu từ Hàn Quốc với số tiền khoảng 700 triệu USD và Hàn Quốc cũng đã nhập khẩu từ Việt Nam số tiền khoảng 2,2 tỷ USD.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm