| Hotline: 0983.970.780

Công an vào cuộc làm rõ việc hàng chục con lợn chết trên sông

Thứ Ba 04/06/2024 , 11:08 (GMT+7)

HÀ TĨNH UBND huyện Vũ Quang yêu cầu lực lượng Công an vào cuộc phối hợp với địa phương liên quan điều tra, làm rõ đối tượng vứt hàng chục con lợn chết xuống sông Ngàn Trươi.

Xác lợn chết vứt trên nhánh sông Ngàn Trươi.

Xác lợn chết vứt trên nhánh sông Ngàn Trươi.

Sáng 3/6, người dân thị trấn Vũ Quang phát hiện trên nhánh sông chảy ra sông Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện hàng chục con lợn chết bị vứt nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ông H. một người dân tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang cho biết, vị trí xuất hiện lợn chết là vùng giáp  ranh giữa tổ dân phố 1 (thị trấn Vũ Quang) với thôn 1 (xã Thọ Điền).

Chứng kiến những con lợn nặng 30 - 40kg ruồi nhặng đậu kín, đang trương phình, thối rữa khiến ông thấy ớn lạnh.

“Nước sông Ngàn Trươi chảy xuống đập dâng không chỉ phục vụ sản xuất, chăn nuôi mà còn sử dụng sinh hoạt và giặt giũ. Việc người dân vứt xác lợn chết bừa bãi ảnh hưởng rất lớn đến môi trường, thậm chí làm lây lan dịch bệnh cho những hộ chăn nôi khác”, ông H. nói.

Tiếp nhận thông tin, UBND thị trấn Vũ Quang và xã Thọ Điền đã xuống hiện trường kiểm tra, bước đầu xác định có 20 con lợn chết vứt trên sông. Trong đó, có 17 con ở khu vực xã Thọ Điền và 3 con trôi xuống khu vực thị trấn.

“Trước mắt chúng tôi giao xã Thọ Điền và thị trấn Vũ Quang phối hợp vớt toàn bộ số lợn chết lên bờ, tổ chức tiêu hủy theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu lực lượng Công an huyện bằng các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera điều tra, sớm tìm ra người vứt số lợn trên xuống sông.

Quan điểm của huyện là sẽ xử lý nghiêm người vứt xác lợn ra sông trái quy định này”, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang thông tin.

Theo ông, nhận định ban đầu nhiều khả năng số lợn chết này từ người dân Thọ Điền vứt ra. Hiện cũng chưa xác định được lợn có bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi hay không, do đó huyện sẽ đồng thời thực hiện các bước lấy mẫu, xác định yếu tố dịch bệnh.

Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng đang diễn biến hết sức phức tạp. Khi giá lợn hơi tăng cao, người dân đổ xô tái đàn nhưng nếu không thực hiện bài bản các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học nguy cơ lây lan dịch bệnh sẽ khó tránh khỏi.

Việc vứt xác lợn chết ra sông của người dân tại Vũ Quang báo động sự thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh của người chăn nuôi.

Vì vậy, ngành chuyên môn huyện Vũ Quang kêu gọi bà con, trong giai đoạn thời tiết mưa nắng đan xen, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn như hiện nay  cần tăng cường chăm sóc, bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng, vitamin... để nâng cao sức đề kháng cho lợn; tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin bắt buộc theo quy định.

Người chăn nuôi cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tuyệt đối không vứt xác lợn chết ra môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

Người chăn nuôi cần nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, tuyệt đối không vứt xác lợn chết ra môi trường. Ảnh: Thanh Nga.

Những ngày nắng nóng che chắn, làm mát chuồng nuôi, nhất là đối với gia súc non tuổi. Kiểm tra, phát hiện kịp thời các triệu chứng lâm sàng lợn nghi bị dịch tả Châu Phi như: Lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm chồng đống, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước.

Lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng, có thể có màu sẫm xanh tím…

Khi phát hiện các triệu chứng trên cần cách ly vật nuôi ốm ra khỏi đàn, báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y, không tự mua thuốc về điều trị. Đặc biệt, không bán chạy, vứt xác lợn ốm, chết ra môi trường.

Xem thêm
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến trao tặng con giống cho người dân Hải Phòng

HẢI PHÒNG Chiều 27/9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT đã thăm, chia sẻ, động viên và tặng quà người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại huyện Kiến Thụy và quận Dương Kinh, Hải Phòng.

Trồng nấm linh chi dưới tán rừng keo, lợi đủ đường

ĐẮK LẮK Sau 3 tháng trồng, vườn nấm linh chi đỏ dưới tán rừng keo đã cho thu hoạch. Với giá bán 700.000 - 800.000 đồng/kg, bình quân mỗi kg nấm khô thu lãi khoảng 500.000 đồng.

Tập huấn vận hành drone phun thuốc BVTV: Bước tiến mới trong khảo nghiệm nông nghiệp

So với phương pháp phun thủ công, phun thuốc bằng drone giúp giảm tới hơn 90% lượng nước, tăng tốc độ phun 30 lần, trong khi vẫn đảm bảo hiệu lực phòng trừ tương đương.

Bình luận mới nhất