| Hotline: 0983.970.780

Công bố đầu tiên về đồng tính nữ tại Hà Nội

Thứ Bảy 17/07/2010 , 13:56 (GMT+7)

Đa số những người "nữ yêu nữ" đều cố gắng giấu cha mẹ về tình trạng của mình để tránh cho cha mẹ khỏi buồn, sốc.

Ảnh chỉ có tính chất minh họa.
ISEE vừa tổ chức Hội thảo công bố kết quả của quá trình nghiên cứu về đồng tính nữ ở Thủ đô nhằm cung cấp cho công chúng một góc nhìn chân thực hơn về cộng đồng "những người nữ yêu nữ" tại Hà Nội.

Quá trình nghiên cứu này đã được Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) thực hiện tại Hà Nội từ đầu tháng 3/2009 đến hết năm 2009 với chủ đề "Sống trong một xã hội dị tính - Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ."

Theo dự tính của ISEE, những nghiên cứu về chủ đề "Sống trong một xã hội dị tính - Câu chuyện của 40 người nữ yêu nữ" sẽ được tập hợp thành năm cuốn báo cáo. Cuốn đầu tiên được công bố ngày 16/7 mang tên "Quan hệ với cha mẹ." Các cuốn còn lại sẽ lần lượt được công bố trong năm 2010-2011, mỗi cuốn sẽ xoáy sâu vào một chủ đề như tình yêu và quan hệ giữa nữ và nữ, cuộc sống xã hội, chuyện về gia đình của người đồng tính nữ với nam giới...

Nghiên cứu được tiến hành với 40 người nữ yêu nữ, trong đó có 38 người ở Hà Nội và hai người ở một tỉnh lân cận. Thời gian đầu việc tiến hành nghiên cứu rất khó khăn do không thể tìm được người phỏng vấn, hoặc bị từ chối tham gia.

Đa số những người tham gia nghiên cứu còn rất trẻ, chủ yếu là từ 21-30 tuổi, chỉ có một người sinh vào thập niên 60 của thế kỷ 20. Nhiều người còn đang là sinh viên đại học, những người khác đang làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, chỉ có bốn người không học, không làm gì. Những người làm nghiên cứu cũng đã thực hiện phỏng vấn đối với gia đình những người nữ yêu nữ.

Đa số những người "nữ yêu nữ" đều cố gắng giấu cha mẹ về tình trạng của mình để tránh cho cha mẹ khỏi buồn, sốc. Lo sợ những phản ứng tiêu cực từ cha mẹ, gia đình mình nên họ thường che giấu tình yêu của mình bằng "bình phong" là người yêu nam giới song song với tình yêu nữ giới, bằng ngoại hình nữ tính, giấu các mối quan hệ trong xã hội. Rất ít người chủ động nói về việc mình yêu một cô gái khác vì điều này rất khó khăn, cần có sự quyết định táo bạo của cả hai cô gái mặc dù họ mong muốn được sống thật. Điều này vô tình tạo cho những người "nữ yêu nữ" một gánh nặng tâm lý khá lớn.

Ở một số gia đình, tuy các bậc sinh thành đã biết về tình yêu nữ giới của con nhưng họ cũng giấu điều này với những người xung quanh mặc dù đã chấp nhận người yêu của con gái là một cô gái khác.

Tuy vậy, phần lớn các bậc phụ huynh khi biết con gái mình yêu nữ giới đều có những phản ứng mạnh mẽ và cố gắng hướng con đến cuộc sống bình thường như những cô gái khác bằng việc khuyên nhủ hoặc thúc giục con từ bỏ cô gái kia, tìm kiếm người nam giới cho con kết bạn, tiến tới hôn nhân.

Nhiều bậc phụ huynh coi việc con gái bị đồng tính còn kinh khủng hơn nghiện ma túy hoặc mại dâm. Cũng có người trong số 40 đối tượng nữ yêu nữ tham gia nghiên cứu đã kết hôn với nam giới để thuận theo ý muốn của cha mẹ và đã có con, nhưng cuộc sống không hạnh phúc...

ISSE cho biết rằng, nếu tính theo một tỷ lệ khiêm tốn thì ở Việt Nam hiện có hàng trăm ngàn người có xu hướng yêu người cùng giới, họ có mặt ở tất cả các ngành nghề, làm nhiều công việc khác nhau, có trình độ văn hóa và hoàn cảnh gia đình khác nhau và họ sống đan xen trong xã hội; không nên kỳ thị, xa lánh hay coi thường họ. Không ai có thể chắc rằng trong số họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp của mình không có ai là người yêu cùng giới.

Cho đến nay, những người đồng tính, trong đó có những người "nữ yêu nữ" chưa có nhiều trung tâm tư vấn, giúp đỡ họ, mới chỉ có Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới (CSAGA) thực hiện tư vấn cho người đồng tính.

ISEE cũng cho biết, hội phụ nữ, nơi hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, bảo vệ quyền lợi của nữ giới chính là đoàn thể phù hợp có thể giúp đỡ những người nữ yêu nữ cũng như các thành viên trong gia đình có người nữ yêu nữ, đặc biệt là người mẹ của cô gái...

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm