| Hotline: 0983.970.780

Công trình thủy lợi Plei Keo hơn trăm tỷ sửa chữa xong vẫn bị hư hỏng

Thứ Năm 15/10/2020 , 10:42 (GMT+7)

Đơn vị thi công báo cáo đã khắc phục xong những chỗ hư hỏng tại công trình thủy lợi Plei Keo nhưng thực tế nhiều vị trí vẫn bị nứt toác, chưa đạt yêu cầu.

Nhiều điểm nối giữa ông thép với máng bê tông vẫn bị nứt dù đã sửa chữa.

Nhiều điểm nối giữa ông thép với máng bê tông vẫn bị nứt dù đã sửa chữa.

Ngày 15/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê, tỉnh Gia lai cho biết, đơn vị kiểm định độc lập thuộc trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tiến hành khoan lấy mẫu, kiểm định công trình thủy lợi Plei Keo (xã Ayun, huyện Chư Sê). Dự kiến trong khoảng 1 tuần sẽ có kết quả về chất lượng công trình.

Trước đó ngày 1/10, đơn vị thi công báo cáo đã khắc phục xong những hư hỏng của công trình thủy lợi Plei Keo và hiện đang tiếp tục dọn dẹp vệ sinh công trình cũng như lắp đặt lại một số vị trí lưới chắn rác bị mất.

Nhiều vị trí tiếp giáp giữa thanh giằng và tường kênh đã bị nứt nghiêm trọng.

Nhiều vị trí tiếp giáp giữa thanh giằng và tường kênh đã bị nứt nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên trong ngày 13/10, nhiều vị trí dù đã được khắc phục sửa chữa nhưng vẫn bị hư hỏng trở lại. Cụ thể, rất nhiều vị trí tiếp giáp giữa thanh giằng và tường kênh đã bị nứt nghiêm trọng. Một số vị trí đất bồi đắp tiếp tục có hiện tượng sụt lún, hở hàm ếch. Trong khi đó, nhiều vị trí tại kênh dẫn, cọc sắt còn nằm ngổn ngang trên nền bê tông tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Nhìn tổng thể toàn bộ công trình rất nham nhở, thiếu thẩm mỹ, chưa tương xứng với dự án hơn trăm tỷ đồng.

Dù đã sửa chữa nhưng vẫn hư hỏng.

Dù đã sửa chữa nhưng vẫn hư hỏng.

Lý giải vấn đề này, ông Trần Minh Triều, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chư Sê cho biết, trước đây nhiều vị trí hư hỏng nặng, chúng tôi đã tiến hành cho làm lại mới toàn bộ. Chẳng hạn, nhiều cống thoát nước hư hỏng đã được xây mới lại hoàn toàn.

Trả lời về việc nhiều vị trí dù đã khắc phục nhưng vẫn bị nứt toác chưa đạt yêu cầu, ông Triều cho biết, hiện nay những phần chính đã khắc phục xong, còn lại những phần nhỏ thì chúng tôi đang cho rà soát lại nếu chỗ nào chưa đạt và thiếu thẩm mỹ thì sẽ tiếp tục sửa chữa để hoàn thiện.

“Cứ yên tâm, khi kiểm định đạt chất lượng chúng tôi sẽ tiến hành bước tiếp theo là đi nghiệm thu kỹ thuật. Khi đó, chỗ nào chưa đạt yêu cầu thì buộc đơn vị thi công phải làm lại cho đạt yêu cầu” , ông Triều nói và cho biết, nếu chỗ nào đã sửa chữa mà vẫn bị nứt thì tiếp tục cho sửa lại đến khi đạt yêu cầu mới thôi.

Cũng theo ông Triều, tới đây khi thực hiện nghiệm thu, Giám đốc Sở NN-PTNT yêu cầu mời cả công an, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh vào hội đồng nghiệm thu để giám sát, đảm bảo công trình đạt chất lượng.

Nhiều thanh sắt nằm ngồn ngang gây nhiều nguy hiểm.

Nhiều thanh sắt nằm ngồn ngang gây nhiều nguy hiểm.

Trước đó Báo Nông nghiệp Việt Nam đã đưa tin, hệ thống kênh dẫn của dự án thủy lợi Plei Keo có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ chưa được nghiệm thu nhưng đã hư hỏng nghiêm trọng. 

Công trình được thi công theo kiểu tạm bợ, nhiều điểm nối giữa ống thép với máng bê tông cũng đã bị nứt toác, sạt lở nghiêm trọng. Nhiều nơi máng bê tông không có nắp đậy, đá và vật liệu xây dựng đổ bừa bãi xung quanh đất sản xuất của người dân…

Toàn bộ dự án thuỷ lợi Plei Keo có tổng vốn đầu tư xây dựng 119 tỷ đồng với công suất tưới 500 ha đất nông nghiệp, trong đó đa phần lúa nước. Riêng hệ thống kênh dẫn của dự án thủy lợi Plei Keo có tổng mức đầu tư hơn 77 tỷ đồng (nguồn vốn ngân sách Trung ương là 70 tỷ đồng, ngân sách huyện Chư Sê hơn 7,7 tỷ đồng) được UBND tỉnh phê duyệt vào năm 2018 và giao cho UBND huyện Chư Sê làm chủ đầu tư. Theo đó, UBND huyện Chư Sê chịu trách nhiệm về nội dung dự án, các giải pháp kỹ thuật, hồ sơ thiết kế…

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm