| Hotline: 0983.970.780

Cuộc thi 'Rừng là cuộc sống của tôi' năm 2020 nhiều thay đổi

Thứ Tư 25/12/2019 , 09:43 (GMT+7)

Theo Ban tổ chức Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi lần thứ 3, cuộc thi năm 2020 có nhiều điểm khác biệt so với năm 2014 và 2016.

Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Thế Liên tin tưởng Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi lần thứ 3 sẽ thành công rực rỡ. Ảnh: Kế Toại

Chia sẻ của lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, nếu như năm 2014 cuộc thi nhấn mạnh vào những khó khăn, vất vả của những người bảo vệ và phát triển rừng, năm 2016, cuộc thi tập trung vào tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thì năm 2020 Cuộc thi tập trung vào việc chuyển đổi mô hình sản xuất, sang mô hình tăng giá trị gia tăng của chuỗi giá trị lâm sản để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Đặc biệt, việc chuyển đổi này còn được kỳ vọng cao hơn nữa với sự mở đường của Luật Lâm nghiệp, nhấn mạnh vào việc tạo ra những giá trị gia tăng cao và bền vững trên nền tảng của sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, hướng ngoại.

Thị trường ở đây là thị trường quốc tế toàn cầu, động lực là xã hội hóa, xã hội hóa để những giá trị tạo ra ở đầu ra sẽ đảm bảo mọi mắt xích trong chuỗi giá trị đều được hưởng lợi, từ đó tạo ra lực đẩy và lực hút mới.

Ông Trần Thế Liên, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp nhấn mạnh, năm 2019 là năm Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu ngành nông nghiệp đề ra, xứng đáng lĩnh vực tiêu biểu của ngành NN-PTNT. Cụ thể, năm 2019 tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 41,8%, tăng 0,2% so với 2018. Xuất khẩu lâm sản trên 11,2 tỷ USD, vượt kế hoạch Chính phủ giao. Thu phí dịch vụ môi trường rừng đạt trên 2.800 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả này, ông Trần Thế Liên đánh giá công tác tuyên truyền đóng vai trò vô cùng quan trọng, trong đó đặc biệt là Báo Nông nghiệp Việt Nam. Với thành quả đạt được trong lĩnh vực xuất khẩu, đồng thời hướng tới kỷ niệm 75 năm hình thành và phát triển ngành Lâm nghiệp Việt Nam năm 2020, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp Trần Thế Liên tin tưởng Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi lần thứ 3 sẽ thành công rực rỡ.

Ngoài thay đổi về nội dung, Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi năm 2020 còn thay đổi cả về thể loại khi thêm thơ và truyện ngắn bên cạnh phóng sự.

Bên cạnh đó, so với hai lần thi trước, hình thức Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi lần thứ 3, năm 2020 tăng lên thành 3 thể loại, gồm thơ, truyện ngắn và phóng sự thay vì chỉ duy nhất phóng sự như hai lần trước.

Bên cạnh nội dung, giải thưởng Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi năm 2020 cũng quy mô và lớn hơn so với lần thứ nhất năm 2014 và lần thứ 2 năm 2016. Cụ thể, Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi gồm các giải thưởng có giá trị tương đương sau cho mỗi thể loại: 65.000.000 đồng/1 thể loại  x  3 thể loại = 195.000.000 đồng.

Cụ thể, 01 Giải Nhất trị giá 20.000.000 đ (Hai mươi triệu đồng)/1 thể loại; 02 Giải Nhì, mỗi giải       10.000.000 đ (Mười triệu đồng)/1 thể loại; 03 Giải Ba, mỗi giải: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)/1 thể loại; 05 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 2.000.000 đ (Hai triệu đồng)/1 thể loại. Ngoài ra, Ban tổ chức có thể xem xét trao thêm các giải đặc biệt theo đề xuất của Ban Giám khảo.

Trong khi đó, năm 2014 và 2016 Cuộc thi chỉ có duy nhất thể loại phóng sự, bút ký với 01 Giải Nhất trị giá 15.000.000 đ (Mười lăm triệu đồng); 02 Giải Nhì: mỗi giải 10.000.000 đ (Mười triệu đồng); 03 Giải Ba: mỗi giải 7.000.000 đ (Bảy triệu đồng) và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải: 3.000.000 đ (Ba triệu đồng).

Danh sách 7 thành viên Ban giám khảo Cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi năm 2020.

Cũng với quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi, Tổng cục Lâm nghiệp cũng ký quyết định thành lập Ban Giám khảo cuộc thi viết “Rừng là cuộc sống của tôi” lần thứ 3, năm 2020. Nhiệm vụ của Ban Giám khảo là thống nhất tiêu chí, thang điểm, thực hiện chấm thi theo kế hoạch, đề xuất giải thưởng, giải trình, chấm lại theo quy chế khi có khiếu nại.

Các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi Rừng là cuộc sống của tôi, bao gồm: Ông Phạm Văn Điển, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục lâm nghiệp - Trưởng Ban; Ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam - Phó Ban; Các thành viên Ban giám khảo gồm Ông Trần Thế Liên, Chánh Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp; Ông Nguyễn Văn Giang, Trưởng phòng Truyền thông, Văn phòng Bộ Nông nghiệp và PTNT; Ông Tô Đức Huy, Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn Báo Nông nghiệp Việt Nam; Ông Đinh Văn Chinh, Hội Nhà văn Việt Nam; Ông Tô Văn Thảo, Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp; Bà Nguyễn Thị Quỳnh, Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp - Thư ký.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm