![nd-102844_206.jpeg Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi viêm cơ tim cấp-sốc tim, block nhĩ thất độ III. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.](https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/thuynt/2020/04/23/nd-102844_206.jpeg)
Cấp cứu kịp thời bệnh nhi 5 tuổi viêm cơ tim cấp-sốc tim, block nhĩ thất độ III. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Ngày 23/4, Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (huyện Bình Chánh, TP.HCM) cho biết, bệnh nhi N.Đ.H.P. (nam, 5 tuổi) trước khi nhập viện có biểu hiện sốt, ho khan, đau bụng, ói 2 ngày.
Đến ngày thứ 3 bé bớt sốt, buổi sáng than đau ngực, ói 1 lần, tuy nhiên đến trưa khi đang ngủ bé đột ngột la hét, co giật, tím tái. Ngay lập tức người nhà phát hiện đưa bé nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.
Tại đây, các bác sĩ cấp cứu thở oxy, chống co giật, và ghi nhận bệnh nhi biểu hiện rối loạn nhịp tim chậm 40-50 lần/phút, sốc với mạch nhẹ, tay chân lạnh, huyết áp tụt. Qua siêu âm tim thấy chức năng tim co bóp yếu, nên đã truyền thuốc vận mạch, hội chẩn với các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và chuyển bệnh nhi khẩn cấp.
Tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, bé P. có biểu hiện tím tái, thở yếu, nhịp tim giảm còn 20-30 lần/phút. Bé được đặt nội khí quản giúp thở, hồi sức ngưng tim ngưng thở, truyền thuốc vận mạch, tiến hành đặt máy tạo nhịp và chuẩn bị điều trị oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể.
"May mắn, tình trạng trẻ tiến triển khá tốt sau đặt máy tạo nhịp, huyết áp dần trở về bình thường và giảm được thuốc vận mạch dần dần và tiếp tục thở máy", BS Tiến cho biết.
Sau gần một tuần đặt máy tạo nhịp, tim bé có nhịp tự đập, đều, không cần máy tạo nhịp tim, được cai máy thở, không cần thở oxy.
Hiện bé đã tỉnh táo và được xuất viện sau hơn một tuần điều trị.
Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến khuyến cáo, bệnh viên cơ tim hiếm gặp nhưng phụ huynh cũng cần lưu ý nếu trẻ có các triệu chứng đau ngực, nặng ngực, tức ngực, mệt lả, toát mồ hôi, xanh xao, ngất xỉu... cần đưa trẻ đến ngay bệnh viện để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị thích hợp.