| Hotline: 0983.970.780

Cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối

Thứ Tư 04/12/2013 , 10:09 (GMT+7)

Ê kíp của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vừa cứu thành công mẹ, con thai phụ Đỗ Thị Diệu Huyền bị thuyên tắc ối.

Trao đổi với NNVN, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai vui mừng cho biết: Ê kíp của bệnh viện này vừa cứu thành công mẹ, con thai phụ bị thuyên tắc ối (vào đêm 16/11, sau 2 tuần điều trị nay đang hồi phục). Bệnh thuyên tắc ối (thường xảy ra khi phụ nữ sinh nở) được y khoa cho rằng khá hiếm gặp và có tỷ lệ tử vong rất cao cho cả mẹ và con.

Mẹ con sản phụ may mắn được cứu sống là Đỗ Thị Diệu Huyền (SN 1980, ngụ phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Bác sĩ Anh Vũ cho biết, khoảng 19h30 ngày 16/11, sau khi tiếp nhận sản phụ, đội ngũ y bác sĩ đã tiến hành thăm khám và nhận thấy sức khỏe sản phụ Diệu Huyền là hoàn toàn bình thường, có thể đẻ thường.


Các bác sĩ, điều dưỡng cùng người nhà chăm sóc cho sản phụ Diệu Huyền vừa thoát cơn nguy kịch

Tuy nhiên, sau khi nhập viện được khoảng 3 giờ, bất ngờ sản phụ Huyền kêu la đau đớn, khó thở, tím tái, co giật mạnh, các bác sĩ kiểm tra thì ngỡ ngàng vì không thể tiến hành bắt được mạch, đồng thời huyết áp, tim thai cũng không đo được.

Ngay lập tức, Ban giám đốc BV cùng đội ngũ bác sỹ giỏi các chuyên khoa được huy động hội chẩn. Sản phụ Huyền được chẩn đoán bị thuyên tắc ối, nếu xử lý chậm trễ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cả mẹ lẫn thai nhi. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của bác sỹ Anh Vũ, một kíp phẫu thuật gồm 30 y bác sĩ đã phối hợp mổ khẩn cấp, đồng thời cắt toàn bộ tử cung để cầm máu.

Lúc đầu thai phụ có đấu hiệu tim ngưng, mạch ngưng khiến các bác sỹ hết sức quan ngại, bởi lúc này sản phụ trong tình trạng bị rối loạn đông máu và hôn mê. Tuy nhiên, nhờ sự nhanh nhạy, chính xác và phối hợp nhịp nhàng của ê kíp, thai nhi được mổ thành công và nhanh chóng được chuyển lên BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) hỗ trợ.

Theo bác sỹ Anh Vũ, sau hơn 2 tuần chữa trị khẩn trương đúng phác đồ tại BV Đồng Nai, đến nay, sản phụ Huyền đã có thể thở bình thường và thoát được tình trạng rối loạn đông máu, đồng thời huyết áp đã dần trở lại bình thường. Riêng cháu bé sau khi được chăm sóc tại BV Nhi Đồng 2 (TP.HCM) đã khỏe mạnh và xuất viện.

Theo bác sỹ Anh Vũ, thuyên tắc ối là tai biến sản khoa bất ngờ, nguy hiểm, không thể phòng tránh và hiếm gặp. Những trường hợp bị thuyên tắc ối, tỷ lệ tử vong rất cao, chiếm 80 - 90% (phụ thuộc vào trình độ y khoa cũng như trang thiết bị y tế có hiện đại hay không). Đây là ca thuyên tắc ối đầu tiên được ghi nhận tại BV Đồng Nai và đã may mắn được cứu sống cả mẹ lẫn con.

Đánh giá cao thành tích của đội ngũ lãnh đạo y bác sỹ BV Đồng Nai, ngày 2/12, ông Huỳnh Minh Hoàn - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đã khen thưởng đột xuất 2 tập thể là BV đa khoa Đồng Nai, kíp trực cấp cứu tại phòng sinh và 2 cá nhân tham gia ca phẫu thuật cứu sống sản phụ bị thuyên tắc ối. Trước đó, đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả, chẩn đoán bệnh chính xác của đội ngũ bác sĩ, nhân viên đã cứu sống thành công mẹ con sản phụ Đỗ Thị Diệu Huyền, Bộ Y tế cũng đã tặng bằng khen.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm