| Hotline: 0983.970.780

Cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim từ Trường Sa vào đất liền

Thứ Năm 24/05/2018 , 14:09 (GMT+7)

Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, vừa mới cấp cứu thành công cho bệnh nhân là anh Nguyễn Công Chính (43 tuổi, quê Thái Bình). 

Anh Chính được chuyển cấp cứu từ huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) vào đất liền bằng máy bay trực thăng ngay rạng sáng 24/5.

13-54-07_hinh_3
Các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhân Nguyễn Công Chính

Được biết, anh Chính là nhân viên trạm hải đăng thuộc Công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải Biển Đông và Hải Đảo (Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải Việt Nam). Khi đang làm việc ở đảo Đá Lát thì bị đau vùng ngực dữ dội, được chuyển về Trung tâm y tế huyện đảo Trường Sa Lớn để cấp cứu, điều trị và được xác định bị nhồi máu cơ tim.

Qua hệ thống Telemedicine kết nối giữa Trung tâm y tế huyện đảo Trường Sa Lớn với Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được hội chẩn và được chỉ định gấp rút chuyển vào đất liền cấp cứu, điều trị chuyên sâu để bảo đảm tính mạng.

20h20 ngày 23/5, Tổ Cấp cứu Hàng không Bệnh viện Quân y 175 cất cánh tại Sân bay Tân Sơn Nhất bằng máy bay trực thăng ra đảo ỗ trợ cấp cứu và vận chuyện bệnh nhân về BV Quân y 175 an toàn lúc 2h55’ ngày 24/5.

Qua các xét nghiệm và hội chẩn cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim vùng trước rộng giai đoạn cấp, Killips II-III, tiên lượng rất nặng chỉ có thể can thiệp tái thông động mạch vành cấp cứu. Kíp can thiệp mạch tiến hành chụp và can thiệp động mạch vành, nong và đặt 2 stent thành công tại vị trí lad1 và lad3.

Đại tá, Tiến sĩ, bác sĩ Trương Đình Cẩm, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho biết, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim nên hoạt động cấp cứu cho bệnh nhân được triển khai gấp rút, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan để chạy đua với thời gian, giành giật mạng sống cho bệnh nhân. Căng thẳng nhất là công tác hội chẩn, đánh giá kỹ từng dấu hiệu bất thường để xác định phương án phẫu thuật cấp cứu, điều trị chuẩn xác và hiệu quả nhất. Bệnh viện đã sử dụng hệ thống labo sinh học phân tử và hệ thống chụp mạch máu hiện đại nhất mà bệnh viện vừa đầu tư để chẩn đoán chính xác.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân đã vượt qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, hết đau ngực, sinh hiệu ổn và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Một số hình ảnh các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu ngay trong đêm cho bệnh nhân Nguyễn Công Chính (công tác tại đảo Trường Sa) - Ảnh: BV cung cấp:

13-54-07_hinh_1
 
13-54-07_hinh_2
 
13-54-07_hinh_4
 

 

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm