| Hotline: 0983.970.780

Đa dạng chương trình dạy nghề nông nghiệp

Thứ Năm 24/11/2011 , 12:06 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT chuẩn bị phê duyệt thêm 30 chương trình dạy nghề nông nghiệp phục vụ chương trình đào tạo nghề cho LĐNT...

Đề án dạy nghề cho LĐNT lần này được kỳ vọng sẽ sát hơn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của từng địa phương

Bộ NN-PTNT chuẩn bị phê duyệt thêm 30 chương trình dạy nghề nông nghiệp phục vụ chương trình đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956, nâng tổng số chương trình dạy nghề nông nghiệp lên con số 71.

Tại Hội nghị sơ kết hai năm công tác đào tạo nghề cho LĐNT theo Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ vừa qua, sau khi nghe các Bộ, Ngành báo cáo khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc triển khai chương trình đào tạo nghề cho LĐNT, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đồng ý sửa đổi, bổ sung đề án dạy nghề cho LĐNT. Theo đó, Sở LĐ-TB-XH chủ trì dạy nghề phi nông nghiệp, Sở NN-PTNT chủ trì dạy nghề nông nghiệp, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm dạy nghề cho công chức cấp xã và giao các Bộ chủ quản xây dựng kế hoạch.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ NN-PTNT) cho biết, sau khi nhận được sự đồng ý của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong việc xây dựng kế hoạch dạy nghề cho LĐNT những năm sắp tới, Bộ NN-PTNT đang gấp rút trong công tác chuẩn bị thủ tục, kế hoạch cho công tác dạy nghề nông nghiệp. “Vừa qua chúng tôi đã làm việc với Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐ-TB-XH) và nhận được sự ủng hộ rất cao từ phía bạn trong việc chuyển mảng dạy nghề nông nghiệp cho các Sở NN-PTNT. Hiện nay đang xây dựng thông tư liên tịch giữa các Bộ, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện, khi các Bộ chính thức phê duyệt thông tư này lập tức tiến hành triển khai ngay”. Ông Hùng nhấn mạnh.

Sau khi chính thức phê duyệt, năm tới nguồn kinh phí dạy nghề TƯ sẽ ít hơn so với địa phương. Ngân sách dạy nghề nông nghiệp chủ yếu giao về cho các Sở NN-PTNT. Hiện, 63 tỉnh thành đang xây dựng kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT trên cơ sở những nghề mà địa phương cần và trong quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương mình. Các Bộ NN-PTNT, Bộ LĐ-TB-XH hay Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm xây dựng chương trình, kiểm tra giám sát và thực hiện công tác tuyên truyền.

Được biết, chương trình dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT đang được Bộ NN-PTNT xây dựng rất mềm dẻo. Các đơn vị dạy nghề tùy theo chương trình để lựa chọn những mô đun phù hợp. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề, các trung tâm hay bất cứ đơn vị dạy nghề nào đều có thể đăng ký với các Sở NN-PTNT để dạy nghề nếu đáp ứng được yêu cầu về các tiêu chí của cơ sở đào tạo. Chính vì có sự cạnh tranh rất cao nên những đơn vị có ý định tham gia dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT cần phải có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo trình giáo án… Đặc biệt, mô hình dạy nghề nông nghiệp cho LĐNT lần này không dạy trên lớp mà phải mang mô hình trực tiếp ra đồng dạy cho người dân bằng việc cầm tay chỉ việc và thực hành ngay tại đồng ruộng của bà con nông dân.

Trước đây, nguồn kinh phí Nhà nước cấp về cho Sở LĐ-TB-XH, Sở LĐ-TB-XH trên cơ sở nhu cầu phân ra các huyện chứ không thông qua các Sở NN-PTNT. Việc phân bổ kinh phí như trên nảy sinh một số bất cập trong việc triển khai khi chưa gắn được ngành nghề với quy hoạch phát triển nông nghiệp. Việc sửa đổi bổ sung Chương trình đào tạo nghề cho LĐNT làn này đã khắc phục được yếu điểm đó, khi kinh phí dạy nghề nông nghiệp chuyển về các Sở NN-PTNT chắc chắn sẽ phù hợp và sát sao hơn với quy hoạch phát triển nông nghiệp của các địa phương.

Ví dụ, tỉnh nào thấy thiếu nghề chăn nuôi, cần nghề thủy sản hay trồng trọt sẽ tự lên kế hoạch và giao đề bài cho các đơn vị đủ năng lực tham gia chứ không áp dụng phương thức rót chỉ tiêu cứng nhắc từ trên xuống như trước đây.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm