| Hotline: 0983.970.780

Đã liên lạc được 45 người mắc kẹt trên núi Tà Giang

Thứ Ba 01/12/2020 , 11:09 (GMT+7)

Sáng 1/12, ông Nguyễn Văn Nhuận, Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa), cho biết, đã liên lạc được với 45 người bị mắc kẹt trên núi Tà Giang trên địa bàn.

Lực lượng cứu hộ huyện Khánh Sơn đã liên lạc được đoàn người mắc kẹt trên núi Tà Giang. Ảnh: VN.

Lực lượng cứu hộ huyện Khánh Sơn đã liên lạc được đoàn người mắc kẹt trên núi Tà Giang. Ảnh: VN.

Theo đó, các lực cứu hộ của huyện Khánh Sơn đã liên lạc được họ vào tối hôm qua (30/11). Tất cả đều an toàn, không có vấn đề gì. Sáng nay các lực lượng cứu hộ đang lên hiện trường để đưa họ về.

Trước đó, như Báo Nông Nghiệp Việt Nam thông tin ban đầu vụ việc, ngày 27/11 đoàn khách du lịch từ TP HCM ra Nha Trang, sau đó lên huyện Khánh Sơn đi phượt.

Đoàn này chia thành 2 nhóm, một nhóm 25 người thuê 7 người dân địa phương để dẫn đường và khuân vác vật tư. Còn nhóm khác 11 người thuê 2 người dẫn đường. Như vậy, tổng số người đi phượt trên núi Tà Giang (huyện Khánh Sơn) là 45 người, cùng đi một lộ trình và cùng thời gian vào ngày 27/11.

Theo lịch trình, ngày 30/11, đoàn trên sẽ kết thúc hành trình du lịch nhưng chưa về đến nơi và không liên lạc được. Vì vậy người nhà của một người ở Nha Trang có đi trong đoàn phượt này đã báo cáo vụ việc cho chính quyền huyện và cung cấp lịch trình di chuyển của đoàn.

Sau khi nhận thông tin, huyện Khánh Sơn đã tổ chức đoàn công tác gồm Ban Chỉ huy quân sự huyện, huyện đội, công an và dân quân xã tiến hành lên hiện trường. Tuy nhiên do mưa lớn, nước chảy xiết nên các lực lượng không thể tiếp cận hiện trường.

“Theo lịch trình người nhà báo, tối ngày thứ 7 đoàn sẽ tập trung tại trại bò, trại này rất hiện đại là một điểm lưu trú khách tour. Đến sáng chủ nhật đoàn sẽ qua Khánh Lê (Khánh Vĩnh). Tuy nhiên tối thứ 7 và chủ nhật mưa rất lớn nên khả năng họ không đi và ở lại trại bò này”, ông Nguyễn Ngọc Danh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Khánh Sơn chia sẻ.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất