| Hotline: 0983.970.780

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam

Đà Nẵng tìm người tiếp xúc gần BN 987 ở chợ Đầu mối Hòa Cường

Thứ Ba 18/08/2020 , 20:34 (GMT+7)

Đà Nẵng khẩn trương truy tìm những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 987 là tiểu thương chợ Đầu mối Hòa Cường bán hoa vào các ngày 15-18/8.

BN 987 là tiểu thương ở chợ Đầu mối Hòa Cường

BN 987 là tiểu thương ở chợ Đầu mối Hòa Cường

Theo đó, tối 18/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng thông tin BN 987 là Đ.T.K.P (Sinh năm 1974, ngụ tại phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu). Bệnh nhân 987 (BN 987) là tiểu thương bán cà tại lô 413 chợ Đầu mối Hòa Cường. Ngày rằm, mùng 1 âm lịch, BN 987 có bán hoa tại đây.

Ngành chức năng đề nghị các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với bệnh nhân hoặc có đến khu vực xung quanh lô 413 chợ Đầu mối Hòa Cường từ ngày 15 đến 18/8 lập tức đến khai báo y tế tại Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng thời, tiếp tục mở rộng phù hợp đối tượng cần lấy mẫu, xét nghiệm tại các chợ, các khu nhà trọ, khu nhà công nhân tạm trú.

Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ đạo quyết liệt trong việc tuân thủ cách ly đối với những trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19, tổ chức giám sát chặt chẽ cho đến khi xét nghiệm và có kết quả xét nghiệm.

Từ 24/7-18/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 354 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó có 244 bệnh nhân đang điều trị; 76 trường hợp đã khỏi bệnh; tử vong 21 trường hợp.

Từ ngày 27/7 đến 18/8, chính quyền các cấp cơ sở ở Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 996 trường hợp với số tiền hơn 1 tỷ đồng. So với ngày 17/8, tăng 93 trường hợp với số tiền hơn 114 triệu đồng.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.