| Hotline: 0983.970.780

Đại học Trà Vinh lọt vào top 100 của WURI Ranking 2020

Thứ Tư 24/06/2020 , 08:51 (GMT+7)

WURI Ranking vừa công bố ‎trường đại học Trà Vinh được xếp hạng 86 trong top 100 và xếp thứ 24 trong top 50 về giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đại học duy nhất của Việt Nam được xếp hạng năm 2020

The World’s Universities with Real Impact Ranking hay WURI Ranking là tổ chức đánh giá xếp hạng các trường đại học có ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho xã hội trên thế giới. Năm 2020, có 265 trường trên thế giới như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh, Hàn Quốc, Hà Lan,… đã tham gia xếp hạng.

Đại học Trà Vinh được xếp hạng 86 trong top 100 trường ĐH có ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho xã hội theo đánh giá của WURI Ranking 2020. Ảnh: Minh Đảm.

Đại học Trà Vinh được xếp hạng 86 trong top 100 trường ĐH có ảnh hưởng, đóng góp tích cực cho xã hội theo đánh giá của WURI Ranking 2020. Ảnh: Minh Đảm.

WURI Ranking tập trung đánh giá vào các lĩnh vực cụ thể như: Hợp tác, gắn kết với doanh nghiệp, hơn là tập trung vào cách đếm các bài nghiên cứu và cách thức thuyết trình truyền thống. Các giá trị của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hơn là theo cách truyền thống là đếm số lượng người có việc làm. Trách nhiệm với xã hội, hơn là tập trung vào kiến thức và kỹ năng chỉ dành cho các đánh giá thành công bề nổi. Các chương trình trao đổi, hợp tác dành cho sinh viên giữa các trường trong và ngoài nước hơn là hoạt động độc lập. Được biết, lần xếp hạng này Trà Vinh là trường đại học duy nhất của Việt Nam được xếp hạng năm nay.

Ngoài ra, đại học Trà Vinh đã có 6 chương trình đạt chứng nhận kiểm định giáo dục quốc tế Châu Âu – FIBBA và kiểm định giáo dục quốc tế Đông Nam Á - AUN-QA và được tổ chức UI GreenMetric World University Rankings xếp hạng 221 trong Top 300 trường đại học phát triển bền vững và thân thiện môi trường.  

Sinh viên là trung tâm

Để đạt được thành quả này, thời gian qua trường đại học Trà Vinh đã đẩy mạnh liên kết sâu, rộng với cộng đồng doanh nghiệp, mở rộng các chương trình đào tạo gắn kết với doanh nghiệp - Co-op. Đây là một mô hình đào tạo đặc thù của đại học Trà Vinh. Theo đó, vừa giúp sinh viên có kinh nghiệm nghề nghiệp bằng việc mở rộng việc học ra khỏi phạm vi lớp học và có chi phí học tập, vừa giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí đào tạo và thời gian đào tạo sau tuyển dụng‎. 

Đồng thời, đưa các khóa học về các kỹ năng thiết yếu, kỹ năng mềm cần thiết vào chương trình học, để giúp sinh viên tự tin hơn hội nhập nhanh vào thị trường lao động hoặc tự khởi nghiệp cho mình.

Nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ sinh viên hướng đến lấy sinh viên là trung tâm của đào tạo. Ảnh: Minh Đảm.

Nhiều hoạt động, mô hình hỗ trợ sinh viên hướng đến lấy sinh viên là trung tâm của đào tạo. Ảnh: Minh Đảm.

Đặc biệt, hỗ trợ các hoạt động của “Ươm mầm ý tưởng khởi nghiệp sinh viên”, phát triển mạnh “Không gian sáng chế trong sinh viên, giảng viên” gắn với các hoạt động tài trợ, hợp tác để giúp các sinh viên có nhiều mô hình khởi nghiệp thực tế.

Mở rộng quỹ khởi nghiệp, quỹ nghiên cứu khoa học từ cựu sinh viên, các doanh nghiệp và đối tác trường để giúp các em mạnh dạn phát triển ý tưởng nghiên cứu tạo ra sản phẩm ứng dụng phục vụ cộng đồng. Cụ thể như: Nuôi thành công tôm sú bố mẹ sạch bệnh‎, nuôi cấy phôi dừa sáp, tạo ra các giống lúa chịu hạn mặn... 

Hỗ trợ sinh viên ban đầu khoảng 20 triệu trên mỗi ý tưởng đề xuất khả thi. Đồng thời, hỗ trợ vay vốn với số tiền lên đến 50 triệu đồng từ nhà trường cho mỗi dự án khởi nghiệp. Có nhiều chương trình đào tạo miễn, giảm học phí cho sinh viên và chính sách học bổng mở rộng dành riêng cho các sinh viên nữ theo học các ngành khoa học kỹ thuật. Ngoài việc trao học nhiều bổng khuyến khích học tập cho sinh viên, hàng năm nhà trường cùng các mạnh thường quân trong nước và quốc tế trao cho sinh viên nhiều học bổng vượt khó cho sinh viên. 

Trường đại học Trà Vinh đào tạo từ trình độ đại học đến sau đại học với chất lượng đào tạo luôn được cải tiến liên tục ở 55 ngành đại học, 33 ngành sau đại học (25 ngành đào tạo thạc sĩ và 8 ngành đào tạo tiến sĩ), cùng nhiều chương trình đào tạo khác theo đơn đặt hàng thuộc các lĩnh vực như: Nông nghiệp – Thủy sản, Kỹ thuật – Công nghệ, Khoa học sức khỏe, Ngoại ngữ, Ngôn ngữ – Văn hóa – Nghệ thuật Khmer Nam bộ, Kinh tế – Luật, Hóa học ứng dụng, Sư phạm, Quản lý nhà nước – Quản trị văn phòng, Du lịch, Lý luận chính trị, Công tác xã hội, quản lý thể dục thể thao, Răng Hàm Mặt, Dự bị đại học.

Kể từ ngày 22/6/2020, Đại học Trà Vinh bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh. Chi tiết các ngành nghề xem tại đây: https://www.tvu.edu.vn/xet-tuyen-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-2020/#cac_nganh_dh_cd_2020_dhtv

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm