| Hotline: 0983.970.780

Đài Thơm 8 'khuất phục' thủ phủ sản xuất giống

Thứ Năm 08/09/2016 , 09:21 (GMT+7)

Đài Thơm 8 chống đổ ngã tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt sáng mẩy. Bên cạnh đó, chất lượng gạo ngon, hạt dài, trong, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, có mùi thơm, vị đậm.

“Cánh đồng Ba Đại, Ba Ly năm nào nông dân cũng SX lúa giống, có hàng chục giống lúa đã qua tay, nhưng chưa thấy giống nào chịu thâm canh, đẻ nhánh khỏe như Đài thơm 8. Bông dài, lem lép hạt ít, năng suất ngang ngửa với lúa lai”, bà Phan Thị Phục, tổ 1, thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) nhận xét.

Ông Đặng Bửu Tuyển, PGĐ HTX Nông nghiệp thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc cho biết: Vụ Hè thu 2016, phía Cty cổ phần Giống cây trồng miền Nam (SSC) phối hợp với HTX triển khai mô hình trình diễn SX giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8 với diện tích 7 ha trên cánh đồng Ba Đại, Ba Ly. Qua theo dõi chúng tôi ghi nhận đây là giống lúa có nhiều đặc điểm nổi trội.

Theo ông Tuyển, thời tiết vụ Hè thu diễn biến thất thường, nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng phát triển của cây lúa. Kèm theo đó tình hình sâu bệnh phức tạp, ở giai đoạn cuối vụ thời tiết nóng ẩm, nắng mưa xen kẽ nên sâu bệnh như bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, rầy nâu phát triển gây hại. Thế nhưng, năng suất Đài Thơm 8 vẫn đạt 75,3 tạ/ha.

Nói về đặc điểm của cây lúa, ông Tuyển bày tỏ: Cây thấp, cứng cây, lá có màu xanh sáng, góc lá đòng hẹp, bản lá trung bình nên rất chịu thâm canh.  Đài Thơm 8 chống đổ ngã tốt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt sáng mẩy. Bên cạnh đó, chất lượng gạo ngon, hạt dài, trong, không bạc bụng, cơm mềm, dẻo, có mùi thơm, vị đậm.

“Đây là giống lúa trung ngắn ngày phù hợp với cơ cấu luân canh cây trồng, rút ngắn được thời vụ, giảm thiểu các tác động bất lợi do thời tiết gây ra như mưa bão vào cuối vụ Hè thu”, ông Tuyển nói.

Từ những ưu điểm nói trên, đề nghị Sở NN- PTNT và các ngành chức năng có chủ trương để đưa giống Đài Thơm 8 bổ sung vào cơ cấu giống được SX tại địa phương để nông dân có điều kiện mở rộng canh tác.

“SSC nên tổ chức và xây dựng nhiều mô hình trình diễn giống lúa Đài Thơm 8 ở các chân đất, mùa vụ khác nhau để rút kinh nghiệm xây dựng quy trình kỹ thuật thâm canh ở địa phương nhằm khuyến cáo nông dân áp dụng đạt hiệu quả cao trong SX đại trà”, ông Tuyển nói.

Bà Phan Thị Phục, tổ 1, thị trấn Ái Nghĩa, trồng 2 sào giống lúa Đài Thơm 8 trên cánh đồng Ba Ly cho biết hàng chục năm nay, bà và nhiều hộ khác đã liên kết với nhiều Cty giống SX lúa giống. Do đó để làm một giống lúa mới họ rất khắt khe trong chọn lựa. Giống lúa phải đáp ứng được yêu cầu ít ngã đổ, chống chịu sâu bệnh cao, năng suất, chất lượng khá thì mới mặn mà SX. Còn không đáp ứng được sẽ loại bỏ ngay.

Theo bà Phục, chưa có năm nào mà chuột cắn phá nhiều như năm nay, khi lúa vào thời kỳ con gái, 2 sào Đài Thơm 8 bị cắn phá gần hết, nhìn ruộng lúa bà muốn bỏ mặc. Thế nhưng phía Cty khuyến cáo bón phân, chăm sóc thì sẽ đạt. Nghe vậy, bà tiếp tục đầu tư. “Không thể ngờ được nó đẻ nhánh khỏe như vậy, từ chỗ ruộng lúa xơ xác nay dày đặc. Năng suất dự kiến đạt trên 350 kg/sào”, bà Phục nói.

Cũng tham gia SX Đài Thơm 8, bà Lê Thị Nhớ, tổ 1, trồng 3 sào trên cánh Ba Đại. Theo bà Nhớ, từ đầu vụ đến nay, sâu bệnh hầu như không có. Ngoài ra, giống chịu thâm canh nên năng suất cao. “Đám ruộng của tôi vụ này dự kiến năng suất đạt gần 400 kg/sào tương đương với lúa lai mà tôi trồng nhiều vụ trước”, bà Nhớ cho hay.

Ông Lê Hữu Châu, Phó phòng NN-PTNT Quế Sơn, Quảng Nam cho biết, vụ HT 2016 đơn vị phối hợp SSC trồng khảo nghiệm 0,5 ha tại xã Quế Phú. Kết quả năng suất đạt trên 70 tạ/ha. “Ruộng bên cạnh ngã đổ sau một trận gió, nhưng Đài Thơm 8 vẫn đứng vững. Ngoài ra, giai đoạn trỗ gặp gió tây nam nhưng tỷ lệ lép hạt trên bông lúa gần như không có”, ông Châu chia sẻ.

Ông Lê Muộn, PGĐ Sở NN- PTNT Quảng Nam cho rằng, qua tham quan và theo dõi, Đài Thơm 8 thích nghi rộng trên đồng đất Quảng Nam, đạt năng suất cao và chất lượng vượt trội so với nhiều giống lúa khác. “SSC và các đơn vị liên quan của tỉnh tiếp tục triển khai SX khảo nghiệm giống lúa mới Đài Thơm 8 để có cơ sở đánh giá sát thực hơn trong những vụ mùa kế tiếp”, ông Muộn đề nghị.

Ông Hàng Phi Quang, Tổng Giám đốc SSC cho biết: Trong xu thế về giống lúa chống chịu thời tiết, sâu bệnh và TGST ngắn ngày, chất lượng cao, SSC đã chọn tạo ra Đài Thơm 8 để đáp ứng nhu cầu bà con nông dân. Đài Thơm 8 được SSC tìm tòi, chọn lọc, nghiên cứu và phát triển từ các nguồn giống tốt nhất trong và ngoài nước.

Giống có đặc tính ưu việt là ngắn ngày, như vụ  Hè thu từ 90-92 ngày rất phù hợp cho nông dân miền Trung bố trí trồng để né lũ. Ở Bình Định, Quảng Ngãi, chúng tôi ghi nhận năng suất vụ Hè thu đạt 7,5 tấn/ha. Chống chịu  rầy nâu, đạo ôn khá, đặc biệt là cứng cây, chi phí thuốc BVTV đối với Đài Thơm 8 rất ít.

Chất lượng gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, thương lái đánh giá tỷ lệ thu hoạch gạo nguyên rất cao (67%), tỷ lệ bạc bụng gần như bằng không. Do đó bà con bán được giá.

“Đây là giống lúa chịu thâm canh, do đó bà con không làm đúng quy trình canh tác, không đầu tư đúng mực thì không đạt được năng suất. Bên cạnh đó có nhược điểm cháy lá nhẹ, bà con phòng trừ tốt thì không ảnh hưởng, tuy nhiên chuyện cháy lá nhẹ thì cây lúa phục hồi rất nhanh và duy trì năng suất”, ông Quang – GĐ Chi nhánh Miền Trung SSC khuyến cáo.

Đài Thơm 8 là giống độc quyền do SSC chọn tạo và được Bộ NN- PTNT công nhận SX thử các vụ thuộc các tỉnh khu vực phía Nam theo quyết định số 264/QĐ-TT-CLT ngày 01/7/2016.

Vụ HT có TGST 90 - 95 ngày; ĐX 105-110 ngày. Thích nghi rộng trên các vùng sinh thái từ ĐBSCL đến miền Trung - Tây Nguyên.

Hạt gạo dài 7,02 mm, ít bạc bụng, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, hàm lượng amylose thấp (16,29%), cơm trắng bóng, thơm, vị cơm ngon. Với năng suất thực thu: 7.530 kg/ha, giá bán 6.400 đồng/kg, người nông dân thực thu: 48.192.000 đồng/ha, chi phí: 21.582.000 đồng/ha, lợi nhuận: 26.610.000 đồng/ha tăng 46,27% so với giống đối chứng.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm