| Hotline: 0983.970.780

Đăk Lăk thiệt hại lớn vì mưa lũ

Thứ Hai 11/11/2019 , 14:19 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, mưa vừa đến mưa to diễn ra trên diện rộng, hàng ngàn ha cây trồng và nhà dân bị ngập lụt.

Cụ thể, lượng mưa đo được từ 19h ngày 9/11 đến 6h ngày 11/11 ở các vùng trong tỉnh phổ biến 150 - 200mm, một số địa phương có mưa rất to. Đơn cử như tại trạm Cư Yang 311mm; trạm Ea Ô (huyện Ea Kar) 284mm; trạm Ea Pil (huyện M’Đrắk) 288mm; trạm Buôn Triết (huyện Lắk) 281mm; trạm Ea Toh (huyện Krông Năng) 232mm.

Mực nước trên các sông, suối trên địa bàn tỉnh tiếp tục dâng cao, đặc biệt các suối khu vực phía Đông. Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều diện tích cây trồng và nhà dân.

Mưa lớn trong ngày 10/11 khiến cho nhiều địa phương tỉnh Đăk Lăk bị ngập sâu

Ghi nhận tại huyện Ea Kar vào sáng 11/11, nhiều diện tích cà phê và đường giao thông tại thôn 6B (xã Ea Păl) bị ngập cục bộ và 11ha ao cá của các hộ dân trên địa bàn xã bị ngập, người dân tranh thủ bắt cá để giảm bớt thiệt hại.

Chị Trần Thị Hường ở thôn 13 (xã Ea Păl) cho biết, gia đình chị có 4 sào quýt trồng gần 4 năm, nay bị ngập hết, bao nhiêu công chăm sóc, vốn liếng bỏ ra, nguy cơ mất trắng khó tránh khỏi. Giờ chỉ hy vọng trời tạnh mưa, nước rút nhanh thì may ra cứu vườn quýt, chứ mọi nguồn thu nhập của cả gia đình chỉ trông chờ vào thu hoạch quýt.

Ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Păl cho hay, địa phương có hơn 300ha ngô, cây ăn quả, cà phê, cao su, điều bị ngập, 11ha ao cá bị vỡ, tràn; 34 hộ bị chia cắt cục bộ, 6 hộ phải di dời. Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão xã đã phân công thành viên phụ trách địa bàn, kịp thời báo cáo tình hình để có hướng xử lý.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt

Tại xã Cư Bông, khi có mưa lớn địa phương đã cảnh báo sớm nên nhân dân chủ động phòng chống, không có thiệt hại về người, toàn xã ngập khoảng 70ha cây trồng các loại. 5h sáng  11/11 có 3 điểm bi chia cắt từ thôn 20 đi thôn 21, ngập khoảng 0,7m; đập buôn Trưng qua tràn 0,8m; đường liên xã Cư Bông - Ea Ô - Cư Ea Lang tại điểm thôn 22 lũ cuốn trôi 15m.

"Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã phân công thành viên xuống các thôn buôn, chuẩn bị đèn pin, quần áo sẵn sàng ứng cứu. Cùng với đó, lực lượng xã dọn cây cối trên đường, cảnh báo cho nhân dân không đi lại ở những tuyến đường nguy hiểm, tạm thời cho học sinh vùng bị chia cắt nghỉ học", ông Nguyễn Văn Vỹ, Chủ tịch UBND xã Cư Bông cho biết.

Tại huyện Lắk, diện tích cây trồng ngập lụt tập trung chủ yếu ở các xã Đắk Nuê, Đắk Liêng, Bông Krang, Yang Tao và thị trấn Liên Sơn; 300 nhà dân bị ngập ở xã Đắk Liêng, thị trấn Liên Sơn. Chị Trần Thị Túy ở thôn Yên Thành 2 cho biết: Đêm hôm qua, nước lũ dâng cao, nhiều hộ không kịp trở tay nên gà, vịt bị trôi hết. Có hộ mới xuống hoa tết bị ngập hết, thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Nhà dân bị ngập sâu

Ông Nguyễn Thanh Hưng, Chủ tịch UBND xã Đắk Nuê cho biết, lúc 8h tối 10/11, nước bắt đầu dâng, diện tích hoa màu ngập hết. Thống kê sơ bộ, toàn xã có 90ha lúa chuẩn bị thu hoạch, 25ha khoai mới xuống giống và 15ha ngô bị ngập. Đường dẫn vào thôn Yên Thành 1 và Yên Thành 2 bị ngập, trong đó có 4 hộ bị cô lập, hiện đã được lực lượng cứu hộ đưa ca nô di dời ra nơi an toàn.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đăk Lăk, hiện có 412 hộ dân bị ngập, trong đó có 10 nhà bị hư hỏng; 245m đường giao thông bị sạt lở, 14 điểm đường giao thông bị chia cắt; 2.630ha cây trồng các loại bị ngập.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm