| Hotline: 0983.970.780

'Đảo đất hiếm' trong con mắt… diều hâu

Thứ Năm 22/08/2019 , 08:43 (GMT+7)

Greenland, hòn đảo với diện tích 2,1 triệu km2 bỗng trở thành tâm điểm sự chú ý sau khi Tổng thống Mỹ hoãn chuyến thăm Đan Mạch.

      Hòn đảo 10.000 tỉ USD

“Với những phát ngôn của gần đây của Thủ tướng Đan Mạch rằng bà ấy không hứng thú với chuyện mua bán Greenland, tôi sẽ huỷ chuyến đi Đan Mạch và dời sang một thời điểm khác”. Đây là dòng thông báo của ông Trump trên Twitter.

Theo kế hoạch trước đó, ông Trump sẽ có chuyến thăm Đan Mạch trong 2 ngày đầu tháng 9 tới. Tờ Wall Street Journal trước đó cho biết, ông Trump đã đặt vấn đề “mua lại đảo Greenland” với các cố vấn. Trump được mô tả đã tỏ ra đặc biệt quan tâm khi các cố vấn của mình đề cập đến nguồn khoáng sản ở đây, cũng như vị trí quan trọng của hòn đảo này.

Mỏ tài nguyên quý hiếm được cho vẫn đang nằm trong lòng đảo Greenland

Đan Mạch lập tức có phản ứng. CNN cho biết, Thủ tướng Mette Frederiksen hôm 18/8 khẳng định, Greenland “không phải để bán”. Bà Frederiksen đồng thời hy vọng, đây không phải là quan điểm nghiêm túc của ông Trump cũng như Mỹ.

“Greenland không phải của Đan Mạch. Greenland thuộc về Greenland. Tôi hy vọng điều này không gây ra vấn đề nghiêm trọng”-bà Mette Frederiksen cho biết.

Theo CNN, Nhà Trắng đã lên kế hoạch chuyến thăm Đan Mạch sau khi ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania nhận lời mời của Nữ hoàng Margrethe Đệ nhị. Theo lịch trình, ông Trump sẽ có một loạt cuộc gặp gỡ song phương tại Copenhagen. Đan Mạch vì vậy đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của Nhà Trắng, đồng thời cho biết đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, với diện tích lên tới hơn 2,1 triệu km2 ở gần Bắc Mỹ và cách Bắc Cực khoảng 1.200km, là vùng tự trị thuộc chủ quyền Đan Mạch. Nơi đây giàu tài nguyên, khoáng sản với các mỏ sắt, đồng, chì, kẽm, vàng, bạch kim….và đất hiếm, uranium.

Phần lớn nguồn tài nguyên trên chưa được khai thác do được bao phủ bởi băng. Theo tờ RIA, giá trị của Greenland có thể lên tới 10.000 tỉ USD, dựa trên các tính toán của trường ĐH Kinh tế Plekhanov (Nga).

Đất hiếm và Bắc Cực

Hồi tháng 5 mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong cuộc họp tại Hội đồng Bắc Cực ở Phần Lan đã cho rằng, Mỹ cần ngăn chặn sự hiện diện của Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực.

 Ông Pompeo đã lưu ý việc Trung Quốc chỉ “cách Bắc Cực 1.450km”, và dù không được xem là một phần của Bắc Cực nhưng Bắc Kinh đang sáng tạo nên khái niệm “gần Bắc Cực”.

Với vị trí địa lý của mình, Greenland trở nên quan trọng với các bên. Trên thực tế, Mỹ hiện đang có căn cứ quân sự Thule Air Base, nằm ở tây bắc Greenland và chỉ cách Bắc Cực hơn 900km. Tuy nhiên, những động thái tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh và Moscow ở đây, rõ ràng đã khiến Washington không thể không lo lắng.

Nhà cửa của cư dân trên đảo cũng đẹp hút hồn 

Ngay tại Greenland, Trung Quốc dường như đang đẩy mạnh hoạt động của mình nhằm gia tăng sự hiện diện. Tờ Forbes hé lộ, lợi ích của Bắc Kinh có thể nhìn thấy qua hoạt động của Greenland Minerals.

Đây là công ty của Úc nhưng lại có cổ đông chiếm cổ phần lớn nhất (11%) là Shenghe Resources Holdings, doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm ở Trung Quốc, một thành phần quan trọng trong sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử, công nghệ và cả quân sự.

Trung Quốc hiện là quốc gia khai thác, xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm đến 80% tổng lượng toàn cầu. Đặc biệt, giữa thời điểm cuộc thương chiến Mỹ - Trung leo thang, đã có những gợi ý về việc Bắc Kinh sẽ sử dụng đất hiếm làm vũ khí đáp trả Mỹ.

Nếu nhìn từ những góc độ trên, có thể hiểu được vì sao Greenland lại trở nên đặc biệt như vậy trong mắt ông Trump và giới chức Mỹ. Cho dù không phải tới lúc này, Mỹ mới để ý tới Greenland. Năm 1946, Washington từng có kế hoạch chi 100 triệu USD, tương đương 1,3 tỷ USD theo thời giá hiện tại, để mua đứt Greenland.

 

(Forbe; CNN; SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm