| Hotline: 0983.970.780

Trường Trung cấp NN-PTNT Quảng Trị:

Đào tạo lao động đáp ứng tốt nhu cầu xã hội

Thứ Bảy 23/06/2018 , 14:05 (GMT+7)

Trường Trung cấp Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Quảng Trị những năm qua đã thực sự chuyển hướng đào tạo ra những học viên, sinh viên đáp ứng được đòi hỏi cao của nhu cầu tuyển dụng các doanh nghiệp cũng như xã hội.

Ông Lê Thiên Vinh, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường Trung cấp NN-PTNT Quảng Trị cho biết, trường có các hệ đào tạo ngắn hạn, trung cấp nghề và liên thông đại học liên quan đến lĩnh vực NN-PTNT. Hiện trường gần 350 học sinh hệ trung cấp, gần 800 học viên hệ sơ cấp ngắn hạn. Trường còn liên kết đào tạo với các trường Cao đẳng, Đại học Nông nghiệp ở Thái Lan. Hàng năm trường gửi 5 đến 6 học sinh vừa học hết năm thứ nhất hệ trung cấp có năng lực giỏi sang trường đối tác tại Thái Lan đào tạo miễn phí thêm hai năm chương trình thực tiễn. Các em khi tốt nghiệp được Thái Lan cấp bằng Cao đẳng Nông nghiệp và có vốn tiếng Thái nên có nhiều cơ hội việc làm khi trở về nước. Ngoài ra trường còn liên kết đào tạo liên thông lên đại học với các trường Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Đại học Nghệ An, Đại học Huế.

11-05-39_truong_1
Ông Lê Thiên Vinh (bên phải, ngồi trong) tiếp doanh nghiệp đến hợp đồng đào tạo nhân lực với trường

Trong năm 2018 này kế hoạch của trường đào tạo 1.400 lao động nông thôn trong độ tuổi là con em Quảng Trị theo hệ ngắn hạn từ 1 đến 3 tháng của Đề án 1956 của Chính phủ. Các học viên học theo đề án này có nhiều ngành phong phú và không tốn tiền học phí. Còn học hệ trung cấp sẽ được miễn giảm học phí với các đối tượng người dân tộc miền núi, con hộ nghèo, con các gia đình chính sách. Dù học viên, sinh viên học theo hệ gì nữa thì nhà trường vẫn quyết tâm đào tạo ra những lao động có tay nghề, phù hợp với nhu cầu của xã hội.

Cuối tháng Tư vừa qua, Cty cổ phần Green Feed Việt Nam đã phối hợp với nhà trường phỏng vấn, tuyển dụng thêm 10 học sinh đã tốt nghiệp vào làm việc chính thức và 11 học sinh các khoa Chăn nuôi - Thú y - Thủy sản được nhận vào thực tập tại công ty. Cty đã đánh giá cao nguồn nhân lực được nhà trường đào tạo. Green Feed Việt Nam là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, thủy sản…

Trước đó, năm 2017, trường cũng cung cấp được 70 học sinh tốt nghiệp hệ trung cấp đủ năng lực làm việc cho Cty này. Từ năm 2014, trường đã liên kết với Cty cổ phần Green Feed Việt Nam đào tạo lao động theo nhu cầu vị trí việc làm nên từ năm học thứ 2 học sinh được đến thực tập tại công ty giúp các em nắm bắt kịp những đòi hỏi khắt khe về tính kỹ luật, kỹ thuật, kiên trì cũng như đạo đức nghề nghiệp trong công việc của các công ty liên doanh với nước ngoài đòi hỏi. Các học sinh đi thực tập được bao ăn ở và còn nhận phụ cấp 3,6 triệu đồng/tháng. Nếu được tuyển dụng vào công ty làm việc sẽ nhận mức lương ban đầu 5 -7 triệu đồng/tháng. Còn Tập đoàn CJ của Hàn Quốc vừa đến trường tuyển 200 lao động chuyên ngành Chăn nuôi - Thú y làm việc tại Việt Nam nhưng trường không có đủ học viên để cung cấp.

Để được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quan tâm tuyển dụng học viên của mình vào làm việc sau khi tốt nghiệp, hàng năm trường chủ động kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức liên kết đào tạo học viên cũng như giới thiệu năng lực nhân sự, vị trí việc làm cho đối tác để họ có kế hoạch lâu dài tuyển dụng học viên của trường ngày càng nhiều hơn.

11-05-39_truong_2
Một tiết học thực hành của sinh viên khoa Chăn nuôi - Thú y

Theo ông Lê Thiên Vinh, hiện trường đã và đang làm tốt vai trò cầu nối giữa tri thức và chuyển giao khoa học công nghệ cho nông dân Quảng Trị và các doanh nghiệp nông nghiệp. Trường có 6 chuyên ngành gồm Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Thủy sản, Lâm nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản lý kinh doanh nông nghiệp. Nhà thí nghiệm kiêm giảng đường phục vụ cho hoạt động nuôi cấy mô tế bào sau đó nhân rộng, cung cấp giống cây trồng, con nuôi tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế của các gia đình, các trang trại mới được xây dựng. Cùng với đó trường đưa vào vận hành, sử dụng thế hệ máy móc công nghệ hiện đại nhằm chẩn đoán sớm phòng trừ bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản trên địa bàn. Ngoài ra còn xây dựng trang trại thực hành rộng 5 ha gồm chăn nuôi gà, heo, vịt, nuôi cá… trồng trọt phục vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao cộng nghệ sinh học làm mô hình mẫu, đào tạo nghề cho nông dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, luôn quan tâm đến Trường Trung cấp NN-PTNT Quảng Trị và mong muốn trường sớm trở thành trung tâm khoa học đào tạo ra những học viên, kỹ sư đủ trình độ và tay nghề sau khi tốt nghiệp phục vụ tốt cho chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bền vững của tỉnh Quảng Trị.

 

(Kiến thức gia đình số 25)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm