| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai

Thứ Sáu 27/07/2018 , 08:54 (GMT+7)

Ngày 26/7, tại TP Cần Thơ BCĐ Trung ương về Phòng chống tiên tai (PCTT) tổ chức Hội nghị Phòng chống thiên tai (PCTT) khu vực miền Nam, triển khai những vấn đề trọng tâm năm 2018. Hơn 200 đại biểu thuộc 19 tỉnh, thành khu vực phía Nam tham dự.

Một đoạn bờ sông bị sạt lở

Theo nhận định của Tổng cục PCTT, trong những năm gần đây thiên tai diễn ra khốc liệt, dị thường cả về cường độ lẫn tần suất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đặc biệt hạn hán 2016, bão lụt trong năm 2017 gây thiệt hại nặng nề về con người, tài sản. Từ đầu năm  đến nay các đợt mưa rất lớn đã gây lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Bắc gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đặc biệt trong những ngày qua mưa lớn do hoàn lưu bão Sơn Tinh đã làm vỡ đập thủy điện (Xe Pian-Xe Namnoy, ngày 23/7 - PV) tại Lào…

Theo ước tính, ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập lượng nước đổ về vùng hạ lưu không quá lớn nên dự báo mực nước về tới An Giang, Đồng Tháp dâng lên khoảng 5 cm vẫn không ảnh hưởng lớn đời sống và hoạt động SX ở vùng hạ lưu ĐBSCL. Tuy nhiên đặt lại vấn đề nếu lũ lớn đặc biệt xảy ra, nhất là sự cố vỡ đập, xả lũ đầu nguồn sông Mekong thì kế hoạch ứng phó phòng ngừa ở ĐBSCL sẽ ra sao? Trong khi đó tại khu vực miền Nam, ĐBSCL có vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội của cả nước nhưng cũng là vùng đất dễ bị tổn thương do tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng. Thực tế qua những năm gần đây cho thấy ĐBSCL không còn nằm ngoài phạm vi thiên tai bão, lũ.

Tại hội nghị, Tổng Cục PCTT phổ biến về trách nhiệm, quyền hạn của chủ tịch UBND cấp huyện, xã trong công tác PCTT, đảm bảo an toàn đê điều. Chủ tịch huyện sẽ quyết định giao trách nhiệm cho một phòng chức năng thuộc UBND cấp huyện làm văn phòng thường trực; tổ chức các phương án ứng phó thiên tai phù hợp theo điều kiện địa phương và thanh-kiểm tra đôn đốc các các cơ quan tại địa phương thực hiện nhiệm vụ PCTT và khắc phục hậu quả.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định xu thế thời tiết và khả năng diễn biến bão lũ năm 2018 tại khu vực Nam bộ:

+ Qua 6 tháng đầu năm đã xảy ra 3 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Dự báo từ nay đến cuối năm 2018 có 8-10 cơn bão và ATNĐ trên khu vực biển Đông, trong đó có 4 cơn bão, ATNĐ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

+ Khu vực Nam bộ ít có khả năng chịu ảnh hưởng của bão và ATNĐ vào cuối mùa như năm 2016 và 2017. Tuy nhiên, từ tháng 7 đến tháng 9 trong thời kỳ hoạt động mạnh gió mùa Nam cần đề phòng gió mạnh trên các khu vực ven biển, vùng biển phía Nam biển Đông. Đặc biệt thời kỳ này hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ có khả năng xảy ra.

+ Từ nay đến cuối tháng 7/2018 mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên nhanh, mực nước cao nhất tại Tân Châu, Châu Đốc sẽ lên từ 2,5-2,8m. Đỉnh lũ ở đầu nguồn tại Tân Châu và Châu Đốc xuất hiện vào nửa đầu tháng 10/2018 ở mức báo động (BĐ) 2 và trên BĐ2, tương đương đỉnh lũ trung bình nhiều năm (TBNN); các trạm vùng hạ nguồn lên mức BĐ3 và trên mức BĐ3 từ 0,1-0,2m.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm