| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Doanh nghiệp và nông dân gắn kết trên cánh đồng lớn

Thứ Năm 03/02/2022 , 17:28 (GMT+7)

Theo Cục Trồng trọt tính toán, ở ĐBSCL, mỗi héc-ta lúa tham gia cánh đồng lớn có thể giảm chi phí sản xuất từ 10-15% và giá trị sản lượng có thể tăng từ 20-25%...

ĐBSCL là vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước. Riêng vụ lúa đông xuân  được xem đạt hiệu quả cao về cả ba mặt: Chất lượng, năng suất, giá cả thị trường. 

Hiện nay sản xuất lúa theo xu hướng liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp (DN) và HTX, tổ hợp tác sản xuất tiếp tục được củng cố và gắn kết chặt chẽ hơn. Nhất là hiệu quả nông dân thấy được khi tham gia sản xuất lúa trên cánh đồng lớn.  

Theo Cục Trồng trọt tính toán, ở ĐBSCL, mỗi héc-ta lúa tham gia cánh đồng lớn có thể giảm chi phí sản xuất từ 10 - 15% và giá trị sản lượng có thể tăng từ 20 - 25%, thu lãi thêm từ 2,2 - 7,5 triệu đồng/ha.

Trong vụ ĐX 2020-2021, diện tích thực hiện cánh đồng lớn ở ĐBSCL ước đạt khoảng 160.000 ha (giảm 10.000 ha so với vụ ĐX 2019 – 2020, nhưng diện tích bao tiêu sản phẩm đạt tới 190.000 ha.

Theo đánh giá của Cục Trồng trọt, thực hiện cánh đồng lớn vẫn được duy trì và phát triển, diện tích qua mỗi vụ ổn định theo sự hợp tác với các DN. Tuy còn chiếm tỉ lệ thấp trong toàn diện tích sản xuất nhưng những vùng đã có sự liên kết với DN thu mua thì hiệu quả gia tăng và xu hướng liên kết giữa DN và các HTX, tổ hợp tác vẫn là tất yếu.

Ở các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ… vẫn duy trì sản xuất cánh đồng lớn, nhất là nông dân sản xuất theo đặt hàng của DN. Các giống lúa chất lượng cao phổ biến ngon, thơm, lúa thơm đặc sản có diện tích từ trên 50.000 ha đến gần 400.000 ha, như: Đài Thơm 8, OM18, OM5451, IR50404, ST24, Jasmine 85…  

Tại TP Cần Thơ, hơn 10 năm trước đây Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An đầu tư xây dựng vùng sản xuất lúa nguyên liệu 760 ha tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và liên kết sản xuất lúa trên cánh đồng lớn với các HTX nông nghiệp ở một số tỉnh trong vùng hơn 7.000 ha được duy trì bền bỉ cho đến nay.

Trung An chủ trương xây dựng vùng sản xuất lúa nguyên liệu theo tiêu chuẩn GlobalGAP, VietGAP và là một trong 3 DN (Cty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ và Tập đoàn Lộc Trời) tham gia thực hiện áp dụng kỹ thuật canh tác lúa tiên tiến, do nhóm cán bộ nghiên cứu kỹ thuật canh tác lúa của Viện lúa ĐBSCL khởi xướng thực hiện. Đến vụ ĐX 2019-2020 vùng canh tác lúa tiên tiến trong vùng đã mở rộng trên 20.000 ha.

Theo Sở NN-PTNT Cần Thơ, hoạt động triển khai thực hiện cánh đồng lớn, xây dựng vùng nguyên liệu - Trong năm 2021, thành phố duy trì diện tích cánh đồng lớn hàng vụ trên 32.000 ha cánh đồng lớn với trên 23.500 hộ nông dân tham gia.

Hiện nông dân tham gia cánh đồng lớn được tập huấn kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến, có 40% diện tích thực hiện CĐL được bao tiêu sản phẩm và có trên 15 DN cung cấp vật tư đầu vào và thu mua sản phẩm đầu ra như: DNTN Hiếu Nhân, DNTN Trung Thạnh, Công ty cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, Công ty TNHH Nông sản Vinacam Cờ Đỏ, Công ty Nông trƣờng sông Hậu, Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Cờ Đỏ, DNTN Thắng Lợi 2… với hình thức thu mua lúa cao hơn giá thị trường từ 50-150 đồng/kg. Theo kế hoạch sản xuất lúa vụ ĐX 2021-2022, TP Cần Thơ có 76.290 ha, sản lựợng dự kiến gần 550.000 tấn.

Xem thêm
Tiêu thụ điện lập kỷ lục mới trong những ngày đầu nghỉ lễ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng tiêu thụ điện ngày cả nước và công suất cực đại hệ thống điện đã đạt kỷ lục mới.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.

Bình luận mới nhất