| Hotline: 0983.970.780

ĐBSCL: Sản xuất thành công cá leo

Thứ Năm 14/05/2009 , 09:15 (GMT+7)

Cá leo là loài cá rất có giá trị kinh tế và rất được thị trường ưa chuộng; thịt cá thơm ngon, thông thường cá dài khoảng 70 – 80 cm, cá cỡ lớn có thể dài tới 2,4m...

Trung tâm Khuyến ngư và Giống thủy sản An Giang phối hợp với Khoa Thủy sản - Trường Đại học Cần Thơ thực hiện đề tài: “Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá leo (Wallagu attu)".

Theo đó, Trung tâm nhập đàn cá leo bố mẹ từ Campuchia, trọng lượng trung bình từ 1,1 - 1,2 kg/con, và bắt đầu cho nuôi vỗ tại Trại giống thủy sản Bình Thạnh trong thời gian từ tháng 4/2007 đến 6/2008, trong thời gian nuôi vỗ cho ăn thức ăn chủ yếu là cá tạp với khẩu phần bằng 2% trọng lượng thân, cá tăng trọng bình quân từ 1,5 -1,7 kg/con. Trung tâm bắt đầu cho sinh sản nhân tạo đợt đầu tiên. Kết quả: cho 6 cá cái và 2 cá đực tham gia sinh sản, với tổng trọng lượng cá là 8,7 kg, thu được 930 gam trứng.

Hệ số thành thục 10,6%; tỷ lệ rụng trứng 100%, tỷ lệ thụ tinh 20,3%, tỷ lệ nở 90 - 92%; số cá bột ước lượng được 200.000 - 220.000 con. Hiện đàn cá này đang được ương dưỡng trong bể composite tại Trại giống thủy sản Mỹ Thạnh (Trung tâm Khuyến ngư và Giống thủy sản An Giang).

Cá leo là loài cá rất có giá trị kinh tế và rất được thị trường ưa chuộng; thịt cá thơm ngon, thông thường cá dài khoảng 70 – 80 cm, cá cỡ lớn có thể dài tới 2,4m; cá leo là loài cá dữ, răng nhọn, nhỏ và bén, mắt nhỏ, thường săn mồi về đêm. Thân cá dẹp bên, mặt lưng của thân và đầu có màu xám đen ánh xanh lá cây và lợt dần mặt bụng. Cá leo sống ở các lưu vực sông suối lớn, các khu vực bờ cỏ, chủ yếu ẩn nấp trong các hang hốc dọc bờ sông. Chúng ăn chủ yếu là cá nhỏ, động vật giáp xác và động vật thân mềm. Ở nước ta, cá leo sống chủ yếu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện quy trình sinh sản nhân tạo cá leo chủ yếu là nâng tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ ương giống trong ao, để hướng đến việc sản xuất cung cấp con giống cho người nuôi, góp phần đa dạng đối tượng cá nuôi cho người nuôi ở ĐBSCL.

Xem thêm
Bò 3B mang tới hi vọng cho người dân miền núi

QUẢNG TRỊ Người dân hi vọng bò 3B sẽ là đối tượng nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, một số hộ dự kiến mở rộng chăn nuôi sau khi kết thúc hỗ trợ.

Tiêm phòng dại vì cộng đồng

Chương trình ‘Tiêm phòng dại vì cộng đồng’ lần 4 vừa được triển khai tại Đức Huệ, Long An, Những năm qua, chương trình đã giúp nâng cao tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn.

Hỗ trợ để sản xuất phát thải thấp cho 200 nghìn ha lúa ở ĐBSCL

AN GIANG 10 doanh nghiệp liên kết với các HTX và nông dân 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Kiên Giang sẽ được hỗ trợ để sản xuất lúa phát thải thấp với diện tích 200.000ha.

Hơn 35.000m2 nhà màng ở Mộc Châu được hỗ trợ nâng cấp, cải tạo

SƠN LA Dự án ‘Nông nghiệp thông minh vì thế hệ tương lai’ hỗ trợ 34 hộ gia đình ở Mộc Châu cải tạo và tối ưu hóa 35.420m2 nhà màng, nhà kính.