| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị Bộ Quốc phòng, Công an ngăn chặn, xử lý trâu, bò nhập lập

Thứ Sáu 06/01/2023 , 19:26 (GMT+7)

Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.

Thời gian qua, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới tại các tỉnh miền Trung vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Lào. Ảnh minh họa: TL.

Thời gian qua, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới tại các tỉnh miền Trung vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Lào. Ảnh minh họa: TL.

Theo Bộ NN-PTNT, nhiều báo cáo của các cơ quan chuyên môn về thú y và phản ánh của các cơ quan truyền thông cho biết, thời gian qua, hiện tượng buôn bán, vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới tại các tỉnh miền Trung vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến, phức tạp, đặc biệt là qua biên giới với Lào.

Qua đó làm gia tăng nguy cơ xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm như bệnh Lở mồm long móng, Viêm da nỗi cục... từ các nước vào Việt Nam, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi trong nước, sức khỏe người dân.

Thực hiện Quyết định số 1632/QĐ-TTg ngày 22/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025” và Quyết định số 1814/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò, giai đoạn 2022-2030”, Bộ NN-PTNT đã ban hành 4 Công văn gửi các địa phương về việc tăng cường kiểm soát vận chuyển trâu, qua biên giới.

Tuy nhiên, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện, bắt giữ trâu, bò nhập lậu qua biên giới, không có kiểm dịch của cơ quan thủ y, trâu bò nghi sử dụng chất cấm trong chăn nuỗi tại địa phương biên giới miền Trung.

Do đó, để kịp thời ngặn chặn tình trạng nêu trên, ngày 6/1, Bộ NN-PTNT đã có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.

Cụ thể, chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của các Bộ, ngành liên quan và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa có kiểm dịch của cơ quan thú y trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trong toàn quân tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cư dân khu vực biên giới trong công tác phòng chống dịch, phòng ngừa gian lận thương mại và vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới; phối hợp, hỗ trợ xử lý số lượng trâu, bò vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Cùng ngày 6/1, Bộ NN-PTNT cũng có văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp chỉ đạo tăng cường kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển trái phép trâu, bò qua biên giới.

Theo đó, Bộ NN-PTNT đề nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ NN-PTNT và chính quyền các địa phương đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các trường hợp buôn bán, vận chuyển trâu, bò không rõ nguồn gốc, chưa có kiểm dịch của cơ quan thú y.

Cùng với đó, chỉ đạo lực lượng công an lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng vận chuyển, buôn bán trâu, bò nhập lậu qua biên giới; phối hợp, hỗ trợ xử lý sổ lượng trâu, bò vận chuyển trái phép, buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, chia sẻ về vấn đề nhập lậu trâu bò tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ NN-PTNT ngày 30/12/2022 vừa qua, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho biết, Bộ đã quán triệt toàn bộ hệ thống thú y địa phương, đặc biệt là ở 3 tỉnh miền Trung phải giám sát chặt kiểm tra, đồng thời có văn bản gửi tới Lào, Campuchia, Thái Lan để phối hợp kiểm soát.

Nếu không chấm dứt tình trạng này sẽ dừng nhập khẩu trâu bò từ 3 nước. Nhất định phải làm kiên quyết vì dịch bệnh sẽ ảnh hưởng tới an toàn vệ sinh thực phẩm.

Xem thêm
3 đề án bao trùm ngành chăn nuôi bắt đầu đi vào đời sống

Chiều 3/5, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai một số đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045.

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội tăng hơn 13 lần trong 19 năm

Diện tích trồng hoa, cây cảnh của Hà Nội đã tăng một mạch từ 610ha năm 2005 lên khoảng 8.000ha trong thời điểm hiện tại.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.