| Hotline: 0983.970.780

Đèo Khánh Lê đã thông một làn đường

Thứ Hai 30/11/2020 , 09:26 (GMT+7)

Với sự nỗ lực của lực lượng chức năng, đèo Khánh Lê, tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở đã thông một làn đường, không còn ách tắc.

Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết vào sáng 30/11.

Trước đó, đèo Khánh Lê, tuyến Nha Trang-Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh Báo Khánh Hòa.

Trước đó, đèo Khánh Lê, tuyến Nha Trang-Đà Lạt bị sạt lở. Ảnh Báo Khánh Hòa.

Theo đó, quốc lộ 27C tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt tạm thời lưu thông một làn vào lúc khoảng 22 giờ đêm 29/11, giải phóng ách tắc. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực sản ủi, để lưu thông làn đường còn lại.

Cũng theo ông Thuận, hiện trên địa bàn lúc mưa, lúc tạnh. Nước vẫn đang ngập một số cầu tràn, tuy nhiên không gây chia cắt. Bởi người dân vẫn đi qua lại các tuyến cầu treo.

Như Báo Nông Nghiệp Việt Nam, do mưa lớn kéo dài, tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt (Quốc lộ 27C) đã xảy ra sạt lở taluy dương xuống mặt đường tại Km60+590 thuộc xã Sơn Thái (Khánh Vĩnh) với chiều dài khoảng 35m, gây ách tắc giao thông. Vụ việc trên xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 29/11.

Để khắc phục tình trạng trên lực lượng chức năng đã điều động phương tiện nỗ lực giải phóng khối đất đá bị sạt lở. Đồng thời, tổ chức chốt chặn tại 2 đầu đường đèo để cảnh báo các phương tiện từ Nha Trang đi Đà Lạt và ngược lại.

Được biết, tuyến đường Nha Trang – Đà Lạt dài hơn 120 km, trong đó 30 km đường đèo nguy hiểm trở, với nhiều khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất