| Hotline: 0983.970.780

“Đi từng ngõ, gõ từng tàu” để chống khai thác IUU

Thứ Ba 19/07/2022 , 09:34 (GMT+7)

UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo các đơn vị rà soát, nắm rõ nguyên nhân tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT kiểm tra tàu cá tại cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời). Ảnh: Quốc Việt.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau cùng lãnh đạo Sở NN-PTNT kiểm tra tàu cá tại cửa biển Sông Đốc (Trần Văn Thời). Ảnh: Quốc Việt.

Nhằm rà soát tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đề ra các biện pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật (khoảng 800 tàu cá trễ hạn), đồng thời lồng ghép rà soát, kiểm tra các đối tượng có nguy cơ cao quy phạm quy định khai thác bất hợp pháp, qua đó phối hợp các đơn vị có liên quan và các địa phương kiểm tra xử lý theo quy định pháp luật (khoảng 1.100 tàu cá thuộc diện mất tích).

Chi cục Thuỷ sản tỉnh Cà Mau, đã phối hợp các địa phương tổ chức rà soát nắm rõ nguyên nhân đối với tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thuỷ sản. Song song, lồng ghép thực hiện kiểm tra, gia hạn giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và giấy phép khai thác thủy sản theo quy định.

Ngoài ra, kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp. Cán bộ tham gia rà soát phải trực tiếp khảo sát từng đối tượng, nắm rõ nguyên nhân, tổng hợp phân tích số liệu và đề xuất giải pháp thực hiện.

Cà Mau chỉ đạo các địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà chống khai thác IUU. Ảnh: Quốc Việt.

Cà Mau chỉ đạo các địa phương đi từng ngõ, gõ từng nhà chống khai thác IUU. Ảnh: Quốc Việt.

Ông Nguyễn Việt Triều, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Cà Mau, cho biết: Việc cấp giấy phép khai thác thủy sản đến thời gian nào đó sẽ hết hạn, thời điểm đó các tàu cá sẽ rơi vào tình trạng có nguy cơ vi phạm cao do không xác định tàu cá trong bờ hay đang đánh bắt trên biển.

“Nếu tàu cá đang đánh bắt ngoài biển là vi phạm quy định, còn đang neo đậu trong bờ thì được xác định là có nguy cơ quy phạm, nhưng để trả lời được tàu cá đang ở trong bờ hay ngoài khơi là rất khó khăn cho ngành chức năng và cần có thời gian để kiểm tra, rà soát”, ông Triều nhận định.

Bên cạnh đó, một số vấn đề phục vụ công tác quản lý như rà soát, thống kê tình trạng tàu cá như thế nào: Tàu không còn hoạt động, đang sửa chữa, sang bán không khai báo, không làm thủ tục hoặc cho thuê… do đó với số lượng tàu trên địa bàn tỉnh rà soát đến nay khoảng 2.000 chiếc, trong đó nhiều tàu thuộc diện xóa đăng ký, thông báo trễ hạn giấy phép có nguy cơ cao....

Cà Mau đang tích cực chỉ đạo các địa phương tích cực phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Quốc Việt.

Cà Mau đang tích cực chỉ đạo các địa phương tích cực phòng, chống khai thác IUU. Ảnh: Quốc Việt.

Theo ông Triều, qua báo cáo của Chi cục Thủy sản, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn chỉ đạo đơn vị cùng với chính quyền địa phương “đi từng ngõ, gõ từng tàu” thu thập thông tin từ chủ tàu/đại diện chủ tàu qua Phiếu rà soát theo mẫu có sẵn, tiến hành nắm thông tin thực tế tại các hộ dân có tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản trên địa bàn theo danh sách.

Đồng thời lồng ghép rà soát, kiểm tra các đối tượng có nguy cơ cao vi phạm quy định khai thác bất hợp pháp, phối hợp các đơn vị có liên quan và các địa phương kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật, sau đó, lập biên bản báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh trong 30 ngày từ ngày 11/7 – 11/8.

Thành lập Ban chỉ đạo chống khai thác IUU

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau – Huỳnh Quốc Việt, vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo và thành lập các Tổ nghiệp vụ giúp việc Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Trưởng ban, ông Phan Hoàng Vũ - Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cà Mau làm Phó Trưởng ban thường trực. Đồng thời, phân công Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh là hai Phó Trưởng ban.

Xem thêm
Vùng thủy sản trù phú ở 'tọa độ lửa'

QUẢNG BÌNH Khi cầu Gianh nối liền hai bờ sông thay cho những chuyến phà, bà con xã Bắc Trạch tiến ra vùng 'tọa độ lửa' năm nào, biến những hố bom thành vùng nuôi thủy sản.

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối nhiều ngày, ngư dân khốn đốn

Thiết bị giám sát hành trình mất kết nối khiến ngư dân như ngồi trên đống lửa. Nhiều chủ tàu cập cảng tại Quảng Trị rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.