| Hotline: 0983.970.780

Dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn Hà Nội được khống chế tốt

Thứ Năm 30/09/2021 , 15:09 (GMT+7)

Trong 09 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội cơ bản ổn định.

Nhờ tích cực tiêm phòng vắc xin, nên dịch bệnh trên đàn vật nuôi của Hà Nội 9 tháng qua tương đối ổn định.

Nhờ tích cực tiêm phòng vắc xin, nên dịch bệnh trên đàn vật nuôi của Hà Nội 9 tháng qua tương đối ổn định.

Cụ thể, trên địa bàn thành phố không bùng phát dịch với các bệnh tai xanh lợn, lở mồm long móng gia súc và bệnh dại chó, mèo.

Bệnh cúm gia cầm đã xảy ra tại 35 hộ/22 thôn/18 xã/10 huyện (Gia Lâm, Hoài Đức, Phú Xuyên, Đan Phượng, Phúc Thọ, Ba Vì, Mê Linh, Chương Mỹ, Thường Tín và Quốc Oai), tổng số gia cầm tiêu hủy là 69.767 con. Ngày 05/8/2021, ổ dịch cuối cùng tại xã Ba Trại, huyện Ba Vì đã qua 21 ngày.

Bệnh viêm da nổi cục trâu, bò xảy ra tại 11 hộ/07 thôn/07 xã/ 04 huyện (Phú Xuyên, Chương Mỹ, Đan Phượng và Sơn Tây), số trâu, bò mắc bệnh là 21 con, số tiêu hủy là 05 con với tổng trọng lượng 1.277kg. Ngày 19/6/2021, ổ dịch cuối cùng qua 21 ngày, mà không phát sinh ổ dịch mới.

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 15 hộ/12 thôn/10 xã/07 huyện (Đan Phượng, Phúc Thọ, Quốc Oai, Hoài Đức, Gia Lâm, Chương Mỹ và Thạch Thất), tổng số lợn tiêu hủy 446 con, trọng lượng 17.490,5 kg. Đến ngày 14/7/2021 ổ dịch cuối cùng tại xã Kim Quan, huyện Thạch Thất đã qua 21 ngày, mà không phát sinh ổ dịch mới.

Các bệnh thông thường xảy ra lẻ tẻ, tỷ lệ ốm, chết thấp, tỷ lệ chữa khỏi cao. Cụ thể, đàn trâu bò chủ yếu mắc bệnh tụ huyết trùng, ngoại khoa, sản khoa, tiêu chảy, viêm phổi. Tỷ lệ ốm/tổng đàn 3,51%, tỷ lệ chết/ốm 0,82%.

Đàn lợn mắc các bệnh phó thương hàn, tụ huyết trùng, tiêu chảy, ngoại khoa. Tỷ lệ ốm/tổng đàn 2,86%, tỷ lệ chết/ốm 6,76%.

Đàn gia cầm mắc các bệnh Newcatle, tụ huyết trùng, dịch tả vịt, Gumboro. Tỷ lệ ốm/tổng đàn 1%, tỷ lệ chết/ốm chiếm 11,17%.

Về công tác giám sát dịch bệnh, trong 9 tháng đầu năm Chi cục Chăn nuôi- Thú y Hà Nội đã chủ động lấy mẫu giám sát chủ động virus cúm gia cầm, giám sát virus dịch tả lợn Châu Phi.

Chi cục đã lấy mấu kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng các loại vắc xin. Cụ thể, đã lấy 168 mẫu swab, 28 mẫu (phân , nước) để kiểm tra giám sát lưu hành virus cúm gia cầm, lấy 420 mẫu swab gộp để giám sát lưu hành virus cúm A.

Hướng dẫn các đơn vị thực hiện lấy mẫu giám sát sau tiêm phòng, tổng số lấy  2.750 mẫu (trong đó, 1.800 mẫu cúm gia cầm, 200 mẫu lở mồm long móng trâu, bò, 250 mẫu lở mồm long móng lợn, 250 mẫu dịch tả, 250 mẫu tai xanh để kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng.

Lấy 530 mẫu nước thải và 220 mẫu phân giám sát virus dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả, trong 530 mẫu nước thải phát hiện 01 mẫu dương tính với virus, trong 220 mẫu phân không phát hiện có virus gây bệnh.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Chi cục Chăn nuôi- Thú y đã tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch. Ngoài ra, Công ty Amavet đã hỗ trợ 1.000 liều vắc xin viêm da nổi cục  (Lumpyvac) để tiêm phòng bao vây cho đàn trâu, bò tại ổ dịch huyện Phú Xuyên, số trâu bò được tiêm là 992 con.

Xem thêm
Xúc động những bức tranh tuyên truyền bệnh dại của học sinh

Bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Long An chia sẻ: 'Khi nhận các bức tranh dự thi tuyên truyền bệnh dại của các em học sinh, chúng tôi rất xúc động'.

Ninh Thuận xây dựng 2 phương án sản xuất vụ hè thu

Trước tình hình nắng nóng kéo dài, tỉnh Ninh Thuận đã xây dựng kế hoạch sản xuất vụ hè thu và chuyển đổi cơ cấu cây trồng để thích ứng với khô hạn.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.