| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 ở New York: Số cuộc gọi 911 cao kỉ lục

Chủ Nhật 29/03/2020 , 14:02 (GMT+7)

Chỉ tính riêng Local 2507, hiện có khoảng 6.500 cuộc gọi được thực hiện mỗi ngày. Tổng cuộc gọi sự kiện 11/9 chẳng thấm vào đâu so với con số này.

Các cuộc gọi khẩn cấp 911 ở New York đã đạt mức cao nhất kể từ sự kiện 11/9. Ảnh: Getty Images.

Các cuộc gọi khẩn cấp 911 ở New York đã đạt mức cao nhất kể từ sự kiện 11/9. Ảnh: Getty Images.

New York, vùng tâm dịch Covid-19 ở Mỹ, đã ghi nhận nhiều cuộc gọi khẩn cấp 911 liên quan đến y tế hơn bao giờ hết, vượt cả số cuộc gọi trong các cuộc tấn công khủng bố ngày 11/9.

Những người trả lời điện thoại y tế báo cáo cho đến nay đã có sự gia tăng 40% trong tổng số các cuộc gọi được thực hiện cho số điện thoại khẩn cấp 911 của Mỹ so với mức bình thường.

Oren Barzilay, chủ tịch của Local 2507, một Liên minh công đoàn của những công nhân phục vụ gọi khẩn cấp, cho biết hiện có khoảng 6.500 cuộc gọi được thực hiện mỗi ngày.

"Ngày bận rộn nhất trong năm chúng tôi thường thực hiện 5.000 cuộc gọi. Đó thường là ngày lễ. Chúng tôi đã phá vỡ một kỷ lục đêm qua. Do tăng đột biến, chúng tôi có một số cuộc gọi đang chờ ba, bốn giờ để gọi được xe cứu thương”, ông nói.

Sự gia tăng đột biến các cuộc gọi đã được quy cho việc nhiều người báo cáo các vấn đề về hô hấp sau khi có dịch Covid-19.

"Chúng tôi đã trải qua sự đột biến trong hệ thống của mình. Chúng tôi đã vượt qua được mốc đó”, ông Barzilay nói thêm. "Nếu chúng tôi mất thêm 10% lực lượng nhân viên do bị bệnh vào thời điểm này, tôi nghĩ thành phố sẽ gặp khủng hoảng”.

Có khoảng 2.000 người trả lời cuộc gọi 911 trong hệ thống khẩn cấp New York.

Tuy nhiên, hệ thống đang bị căng thẳng bởi cả số lượng cuộc gọi và người trả lời cuộc gọi bị nhiễm virus.

Anthony Almojera, Phó Chủ tịch Công đoàn Sở cứu hỏa khu vực Local 3621, đã mô tả sự gia tăng các cuộc gọi để báo cáo các triệu chứng sốt, ho và đau ngực.

Anthony nói thêm, con số này là "nhiều nhất kể từ ngày 11/9, khi những kẻ khủng bố dùng hai máy bay chở khách đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới, giết chết 2.871 người và làm bị thương hàng ngàn người khác”.

Hoa Kỳ hiện đã vượt qua Trung Quốc và nhiều hơn bất cứ quốc gia nào về số trường hợp nhiễm vi rút Corona được xác nhận.

Thống kê được thu thập bởi Đại học John Hopkins cho thấy có hơn 124.665 xét nghiệm dương tính được ghi nhận trong nước.

Con số này được so sánh với 92.472 ở Ý và 82.057 ở Trung Quốc.

Các nhà nghiên cứu tin rằng bang New York có ít nhất 30.000 trường hợp mắc Covid-19 được xác nhận với gần 400 ca tử vong.

Bác sĩ Steve Kasspidis của Bệnh viện Mount Sinai Queens cho biết đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất mà các bác sĩ ở New York từng xử lý.

Ông nói với Sky: “Địa ngục, đó là địa ngục. Tôi không đùa. Ngày 11/9 không thấm vào đâu’”.

Thống đốc New York Andrew Cuomo đã thừa nhận bang này đang vật lộn với đại dịch Covid-19.

Thống đốc nói với các phóng viên "đỉnh dịch cao hơn và tới sớm hơn chúng ta nghĩ". Ông đã cầu xin Tổng thống Donald Trump gửi 30.000 máy thở cho bang để hỗ trợ điều trị.

(Theo Express)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm