| Hotline: 0983.970.780

Dịch Covid-19 tối 18/4: Tỷ lệ tử vong của Tây Ban Nha cao chót vót

Thứ Bảy 18/04/2020 , 19:22 (GMT+7)

Tây Ban Nha, một trong những quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất thế giới do đại dịch, xác nhận hơn 20.000 người đã chết.

Công nhân thành phố mặc đồ bảo hộ bịt kín mộ của nạn nhân bị Covid-19 tại nghĩa trang El Salvador ở Vitoria, Tây Ban Nha, ngày 27/3/2020. Ảnh: Reuters.

Công nhân thành phố mặc đồ bảo hộ bịt kín mộ của nạn nhân bị Covid-19 tại nghĩa trang El Salvador ở Vitoria, Tây Ban Nha, ngày 27/3/2020. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê từ worldometers, hiện số người chết của Tây Ban Nha đứng thứ 3 thế giới, sau Hoa Kỳ (37.175) và Italia (22.745). Tuy nhiên, nếu xét về tỷ lệ tử vong trên 1 triệu dân, đất nước của các võ sĩ đấu bò lại vượt xa hai quốc gia kia. Con số lần lượt của Tây Ban Nha - Hoa Kỳ - Italia là 429-112-376.

Cũng theo worldometers, tổng số xét nghiệm trên 1 triệu dân của Tây Ban Nha không phải thấp, đạt 19.896 trên 1 triệu dân. Con số lần lượt của Hoa Kỳ, Italia là 10.815 và 20.577.

Bộ Y tế Cộng đồng Tây Ban Nha cho biết, số người chết do Covid-19 ở nước này đã lên tới 20.043 vào hôm nay. Sự gia tăng thấp hơn một chút so với ngày 17/4, khi có thêm 585 trường hợp tử vong được ghi nhận.

"Trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha chỉ ghi nhận thêm 56 ca tử vong mới", bộ này xác nhận. "Tổng số ca mắc Covid-19 trong nước đã tăng lên tới 191.726".

(Theo TheGuardian, worldometers)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.