| Hotline: 0983.970.780

Chưa đầy 2 phút lại có 1 người Tây Ban Nha mất mạng do Covid-19

Thứ Tư 01/04/2020 , 18:51 (GMT+7)

Số người chết ở Tây Ban Nha tăng lên hơn 9.000 vào thứ Tư sau khi có thêm 864 ca chỉ trong 24 giờ, với số trường hợp nhiễm vượt mốc 100.000.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện dã chiến được thiết lập tại điểm tổ chức sự kiện IFema ở Madrid. Ảnh: DPA.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân Covid-19 ở bệnh viện dã chiến được thiết lập tại điểm tổ chức sự kiện IFema ở Madrid. Ảnh: DPA.

Tây Ban Nha có số người chết cao thứ hai sau Italia, với 9.053 ca tử vong trong tổng số 102.136 trường hợp nhiễm virus, mặc dù tỷ lệ nhiễm mới đang tiếp tục xu hướng giảm, theo số liệu của Bộ Y tế.

Tây Ban Nha đã bị phong toả gần như hoàn toàn kể từ 14/3 và vẫn chưa rõ liệu những hạn chế sinh hoạt có giúp kiểm soát dịch bệnh này hay không. Các quan chức y tế cho biết dịch có thể đang bước vào giai đoạn chững lại.

Việc xử lý khủng hoảng của chính phủ đối mặt với sự chỉ trích từ các lãnh đạo phe đối lập và các đảng trước đây ủng hộ Thủ tướng Pedro Sanchez. Nhiều nhà phê bình nói rằng chính phủ phản ứng quá chậm, tham khảo ý kiến chưa ​​đủ với những người bên ngoài chính quyền và không quyết liệt ngăn chặn virus.

Madrid vẫn là khu vực bị thiệt hại nặng nề nhất, với 3.865 người chết và gần 30.000 ca nhiễm, khiến các bệnh viện và nhà tang lễ quá tải.

Trước đó vào thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán hai tuần tới sẽ "rất đau đớn" khi Nhà Trắng chính thức công bố các mô hình bùng phát của Covid-19 với khoảng 100.000-240.000 ca tử vong.

Vào đầu thứ Tư, số người chết ở Mỹ đã chạm ngưỡng 4.000, gấp đôi so với ba ngày trước đó, theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins. Có 189.510 trường hợp được xác nhận tại Mỹ, nhiều nhất thế giới.

Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, cho biết đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II. Ông bày tỏ lo ngại xung đột trên toàn thế giới có thể xảy ra. Guterres nói rằng quy mô cuộc khủng hoảng là do căn bệnh đại diện cho mối đe dọa đối với mọi người trên toàn thế giới và tác động kinh tế sẽ mang đến một cuộc suy thoái chưa từng xảy ra.

"Sự kết hợp giữa hai yếu tố trên cùng rủi ro cộng hưởng với bất ổn và xung đột tăng cao là những điều khiến chúng tôi tin rằng, đây là cuộc khủng hoảng thách thức nhất thế giới phải đối mặt kể từ Thế chiến thứ II".

"Một phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả hơn chỉ có thể diễn ra trong sự đoàn kết khi chúng ta tạm quên đi trò chơi chính trị và hiểu rằng nhân loại đang bị đe dọa nghiêm trọng".

(Theo SCMP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm