| Hotline: 0983.970.780

Điểm sáng dạy nghề

Thứ Hai 30/06/2014 , 08:15 (GMT+7)

Kết quả đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Minh Tiến (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đã khiến nhiều người ngạc nhiên: 90% học viên tìm được việc làm ngay khi ra trường với thu nhập ổn định từ 2,9 - 3,5 triệu đ/người/tháng.

Hoạt động từ năm 2009, đến nay Trung tâm Dạy nghề Minh Tiến đã đào tạo được gần 2.000 lao động. Trung tâm đã gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động nữ.

Để thu hút lao động tích cực, chủ động tham gia học nghề, trung tâm đã mở các lớp dạy nghề phù hợp với nhu cầu của học viên như may công nghiệp, làm hoa đất, hoa lụa và thêu ren... Năm 2014, trung tâm đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho hơn 1.000 LĐNT có thể sống bằng nghề theo mô hình đào tạo liên kết hợp tác 3 bên: Trung tâm - học viên - doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, GĐ Trung tâm cho biết, ngay từ khi mới thành lập trung tâm đã xác định học nghề là yếu tố cơ bản trong việc tìm kiếm việc làm ổn định lâu dài, có thu nhập cao và cải thiện cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Không chỉ đào tạo cho người lao động những kỹ năng nghề mà còn trang bị cho họ những hiểu biết cơ bản cần thiết về an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

6 tháng đầu năm 2014, trung tâm đã tuyển mới 800 người (đạt 73% kế hoạch) trong đó nghề may công nghiệp 420 người, làm hoa nhân tạo 250 người, thêu ren, thêu móc 125 người.

Trung tâm hiện có 47 giáo viên, trong đó trình độ đại học 6 người, cao đẳng 17 người, trung cấp 15 người. Chất lượng đào tạo thể hiện ở kết quả tốt nghiệp của các học viên khi có tới 11,4% đạt loại giỏi; 75,4% đạt loại khá...

Tin tưởng vào tay nghề của học viên, nhiều DN chủ động tìm đến trung tâm để nhận lao động. Cụ thể từ đầu năm DN may Hoàng Yến nhận 30 người, DN may Đông Sơn nhận 50 người, DN thời trang Yun Việt Nam nhận 210 người...            

Ông Dương Quang Hùng, GĐ Cty may Hoàng Yến cho hay: "Tất cả học viên của trung tâm sẽ được nhận vào Cty làm việc. Chúng tôi sẽ bố trí việc làm ổn định với mức lương bình quân 3 triệu đ/người/tháng và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước".

Theo bà Oanh, là đơn vị tư thục nên trung tâm không được đầu tư máy móc, trang thiết bị dạy nghề từ ngân sách nhà nước. Ngân hàng không cho vay nhiều nên công tác đào tạo nghề gặp khó khăn. Phần lớn người lao động nghèo, chỉ muốn làm việc giản đơn để có thu nhập ngay nên họ không kiên trì học nghề...

Giám sát về chất lượng đào tạo nghề, ông Đào Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Dạy nghề thường xuyên (Tổng cục dạy nghề) đánh giá cao về mô hình đào tạo của Trung tâm Dạy nghề tư thục Minh Tiến. Theo ông Tiến, cả nước có gần 900 cơ sở dạy nghề của nhà nước nhưng đều gặp khó khăn. Song Trung tâm Dạy nghề Minh Tiến vẫn đạt kết quả cao là điều đáng hoan nghênh, cần được khích lệ, nhân rộng...

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm