| Hotline: 0983.970.780

Điện Kremlin nói ‘còn quá sớm để nói về thượng đỉnh Nga- Mỹ’

Thứ Tư 14/04/2021 , 17:31 (GMT+7)

Điện Kremlin hôm nay cho biết “còn quá sớm để nói về một cuộc gặp có thể xảy ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden”.

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở Moscow hồi tháng 3/2011. Ảnh: RT

Thủ tướng Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại cuộc gặp ở Moscow hồi tháng 3/2011. Ảnh: RT

Tuyên bố của Điện Kremlin được loan đi sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã điện đàm với ông Putin đưa ra đề xuất để hai nhà lãnh đạo gặp nhau.

Động thái mới trong quan hệ Nga- Mỹ diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc thời gian dài lâm vào trạng thái ghẻ lạnh với hàng loạt các vấn đề bất đồng, xung đột không được giải quyết.

Tước đó, phát biểu trên kênh truyền hình ABC hôm 17/3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ám chỉ ông Putin là "kẻ giết người", đồng thời cảnh báo nhà lãnh đạo Nga sẽ phải "trả giá" về những nghi vấn can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 theo hướng cơ lợi cho đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ngay sau đó, Điện Kremlin dẫn lời ông Putin đã đề nghị tổ chức một cuộc thảo luận cởi mở trực tiếp với ông Biden vào ngày 19 hoặc 22/3 nhưng đã bị ông Biden không phản hồi. Bộ Ngoại giao Nga cho biết “lấy làm tiếc vì Mỹ đã bỏ qua một cơ hội nhằm tìm cách đưa mối quan hệ song phương ra khỏi ngõ cụt, đồng thời triệu hồi đại sứ Nga Anatoly Antonov tại Washington trở về nước để tham vấn khẩn cấp về quan hệ Nga - Mỹ.

Hồi đầu tháng 3, chính quyền của ông Biden đã khiến Điện Kremlin tức giận khi thực thi các lệnh trừng phạt nhằm vào một số nhân vật cấp cao trong chính phủ Nga sau vụ lãnh đạo đối lập Alexei Navalny nghi bị đầu độc.

Đến giữa tháng 3, Bộ Thương mại Mỹ công bố thêm lệnh trừng phạt mới, áp đặt lệnh cấm xuất khẩu đối với "các công nghệ nhạy cảm của Mỹ có thể chuyển hướng sang các hoạt động vũ khí hóa học ác ý của Nga".

(Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.