| Hotline: 0983.970.780

Trump và Putin ra tuyên bố chung hiếm hoi thúc đẩy hợp tác

Chủ Nhật 26/04/2020 , 07:33 (GMT+7)

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đưa ra một tuyên bố chung hiếm hoi vào thứ Bảy (25/4).

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản, ngày 28/6/2019. Ảnh: Reuters.

Động thái diễn ra để kỷ niệm mối liên kết trong Thế chiến thứ hai giữa quân đội Hoa Kỳ và Liên Xô trong nỗ lực đánh bại Đức Quốc xã.

Tuyên bố của Trump và Putin được đưa ra trong bối cảnh các mối quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng về một loạt vấn đề, từ kiểm soát vũ khí và sự can thiệp của Nga vào Ukraine và Syria cho đến việc Nga tuyên bố không rõ ràng về đại dịch virus Corona mới và bị cáo buộc can thiệp vào chiến dịch bầu cử của Mỹ.

Tạp chí Phố Wall báo cáo rằng quyết định đưa ra tuyên bố đã gây ra cuộc tranh luận trong chính quyền Trump, với một số quan chức lo ngại nó có thể ảnh hưởng tới những thông điệp nghiêm khắc của Mỹ gửi tới Moscow.

Tuyên bố chung đánh dấu kỷ niệm cuộc họp ngày 25/4/1945 trên một cây cầu bắc qua sông Elbe ở Đức khi những người lính Liên Xô tiến từ phía Đông và quân đội Mỹ di chuyển từ phía Tây.

“Sự kiện này báo trước sự thất bại quyết định của chế độ Đức quốc xã”, tuyên bố khẳng định. “Tinh thần của Elbe, là một ví dụ về cách hai quốc gia của chúng ta có thể gạt bỏ sự khác biệt, tạo dựng niềm tin, hợp tác để theo đuổi một mục đích lớn hơn”.

Tạp chí Phố Wall cho biết tuyên bố chung cuối cùng kỉ niệm mối liên kết trên cầu sông Elbe được ban hành vào năm 2010, khi chính quyền Obama tìm kiếm mối quan hệ được cải thiện với Moscow.

Trump đã hy vọng đến thăm Moscow để đánh dấu kỷ niệm. Ông ca ngợi Putin, thúc đẩy hợp tác với Moscow và nói tin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngược lại, các quan chức hành chính cấp cao và các nhà lập pháp chỉ trích Nga dữ dội, với mối quan hệ giữa hai quốc gia vũ trang hạt nhân ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Ủy ban Tình báo Thượng viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo hôm 21/4 từng ban hành một báo cáo lưỡng đảng đồng tình với đánh giá tình báo năm 2017 của Mỹ, rằng Nga theo đuổi chiến dịch đưa tin sai gây ảnh hưởng và hack mạng nhằm mục đích bỏ phiếu cho Trump thắng bà Hillary Clinton.

Các quan chức tình báo Mỹ đã cảnh báo các nhà lập pháp rằng Moscow đang can thiệp vào chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2020 nhưng Nga phủ nhận.

(Theo Reuters, CNA)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm