| Hotline: 0983.970.780

Diện mạo mới ở các thôn nông thôn mới kiểu mẫu

Thứ Năm 16/11/2017 , 15:50 (GMT+7)

Với nhiều sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, đến nay, diện mạo ở các địa bàn nông thôn của TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang dần thay đổi, khang trang, sạch đẹp hơn.

09-40-24_dsc_4356
NTM kiểu mẫu ở xã Cẩm Hải

Bắt tay vào xây dựng NTM kiểu mẫu, TP Cẩm Phả đã xác định phải nâng lên một bước về chất lượng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững, tổ chức lại SX. Đây là lần đầu tiên NTM kiểu mẫu được triển khai ở địa phương nên để người dân hiểu rõ ý nghĩa của chương trình, TP đã lựa chọn mỗi xã 1 thôn nhằm tập trung nguồn lực triển khai mô hình điểm.

Theo đó, đã lựa chọn thôn Tân Hải, xã Dương Huy; thôn 4, xã Cẩm Hải; thôn Ngoài, xã Cộng Hoà. Trong đó, phát huy sự chủ động của cơ sở, TP cũng chỉ đạo các xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu, đánh giá thực tế các tiêu chí, lựa chọn các thôn, vườn, hộ gia đình kiểu mẫu... Từ xây dựng kế hoạch, khảo sát đến lựa chọn các thôn, vườn, hộ gia đình kiểu mẫu đều được công khai, minh bạch, lấy ý kiến của người dân.

Để xây dựng thành công mô hình NTM kiểu mẫu, TP Cẩm Phả cũng xác định tuyên truyền phải đi trước một bước. Do đó, từ TP đến các xã, thôn và tổ chức chính trị - xã hội đều đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu bằng nhiều hình thức, như phát thanh, sân khấu hoá, hội nghị...

Bên cạnh đó, TP còn tổ chức 2 đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm tại tỉnh Hà Tĩnh và TX Đông Triều; tổ chức cho cán bộ địa chính xã thực hành lập sơ đồ quy hoạch... Trong đó, tăng cường tuyên truyền về trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong phong trào; nâng cao nhận thức của cán bộ, người dân trong việc phát huy vai trò chủ chốt trong quá trình thực hiện chương trình. Qua đó, TP đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Tính đến hết tháng 10/2017, nhân dân 3 xã Cẩm Hải, Cộng Hoà, Dương Huy đã hiến trên 3.300m2 đất các loại, phá dỡ 350m tường rào để mở rộng đường nông thôn; xã hội hoá từ các doanh nghiệp trên 19.000m3 đất để nắn tuyến; các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ cho 17 hộ dân làm vườn mẫu với kinh phí là 62 triệu đồng...

Đặc biệt, trên cơ sở Bộ tiêu chí hộ dân kiểu mẫu, vườn mẫu do UBND tỉnh ban hành, TP Cẩm Phả đã xây dựng biểu chấm điểm đánh giá xếp loại 1 tháng/lần nhằm cụ thể hơn những việc hộ dân đã làm được, chưa làm được để có giải pháp hỗ trợ.

Đến nay, TP đã tiến hành được 3 đợt chấm với gần 300 lượt hộ dân kiểu mẫu, vườn mẫu. Cùng với đó, nhằm tháo gỡ kịp thời vướng mắc, TP thành lập tổ giúp việc hỗ trợ các xã xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu. Đồng thời, định kỳ 2 lần/tuần, lãnh đạo TP trực tiếp đi khảo sát công tác triển khai của các xã để nắm bắt tiến độ, đôn đốc thực hiện, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Bằng nhiều nguồn vốn, TP Cẩm Phả đang triển khai các dự án hạ tầng trên địa bàn 3 xã, nhằm đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, như đầu tư giai đoạn 1 nhà văn hoá 3 xã, đầu tư giai đoạn 1 trung tâm văn hoá thể thao 3 xã, hoàn thành công trình cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân xã Cẩm Hải, đầu tư cơ sở Trường Tiểu học Tha Cát đạt chuẩn quốc gia...

Đến nay, phong trào đang tạo sức lan toả rộng rãi, được người dân tham gia rất nhiệt tình. Nhiều tuyến đường kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu đang dần được hình thành. Đặc biệt, nhận thức của người dân trong việc sinh hoạt, vệ sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan đã có sự thay đổi rõ nét. Các hộ dân đã chủ động vệ sinh vườn, tạo hàng rào cây xanh, cải tạo khuôn viên để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu.

 

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm