| Hotline: 0983.970.780

Điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất một lần

Thứ Tư 03/12/2014 , 08:04 (GMT+7)

Tại Điều 38 quy định: Các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 66 Luật BHXH được quy định như sau:

Bạn đọc gửi từ địa chỉ: danthanhtra@gmail.com hỏi:

Tôi có em gái sinh ngày 7/10/1963, là giáo viên, có 25,5 năm công tác, có đóng BHXH. Do sức khỏe yếu nên xin thôi việc từ tháng 7/2014 và đã có quyết định thôi việc, được hưởng trợ cấp thất nghiệp 1 tháng (tháng 9/2014). Đi giám định sức khỏe và đã được giải quyết cho nghỉ hưu, đã hưởng lương hưu được 2 tháng (10 và 11/2014). Ngày 15/11/2014 em tôi mất. Gia đình tôi có đông anh em. Em tôi không có chồng con, bố mẹ đã mất, em tôi không có con nuôi hay phải nuôi dưỡng ai.

Vậy xin hỏi: Ngoài chế độ “Mai táng phí”, gia đình tôi có được hưởng chế độ trợ cấp một lần không? Gia đình chúng tôi phải làm những thủ tục gì để được nhận khoản trợ cấp tiền tuất một lần này? Mong lời giải thích của luật gia để chúng tôi thông hiểu.

Trả lời:

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Nghị định số 152/2006 ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, quy định các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng như sau:

1. Các đối tượng sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp hằng tháng (Điều 36 Nghị định 152):

Người lao động đã đóng BHXH đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng BHXH một lần; người đang hưởng lương hưu; người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (kể cả chết trong thời gian điều trị lần đầu); người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Tại Điều 38 quy định: Các trường hợp hưởng trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 66 Luật BHXH được quy định như sau:

Các đối tượng quy định tại Điều 35 Nghị định 152 (đang hưởng lương hưu) thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần:

Người chết không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này (không thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng). Người chết thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định này nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng theo quy định tại Khoản 2 Điều 36 Nghị định này.

Mức trợ cấp tiền tuất một lần theo Điều 67 Luật BHXH được quy định như sau:

Mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với thân nhân người lao động đang đóng BHXH hoặc người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH; mức thấp nhất bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH.

Mức trợ cấp tiền tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu chết được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu nếu chết trong 2 tháng đầu hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 1 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu đang hưởng; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.

Trên đây là những quy định chung, đối chiếu với trường hợp em của bạn thì thân nhân sẽ được hưởng tiền trợ cấp mai táng phí và trợ cấp tiền tuất một lần. Gia đình liên hệ với BHXH huyện để làm các thủ tục hưởng trợ cấp theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm