| Hotline: 0983.970.780

Định Hòa chú trọng phát triển kinh tế

Thứ Ba 09/07/2013 , 09:54 (GMT+7)

Trong câu chuyện với ông Đào Văn Lẹ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Định Hòa, chúng tôi được nghe kể về thành tích của cán bộ và nhân dân Định Hoà trong phong trào xây dựng NTM.

Định Hòa là một xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 của Chính phủ, có trên 63,5% đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, là 1 trong 11 xã của cả nước được chọn là mô hình điểm xây dựng NTM.

Trong câu chuyện với ông Đào Văn Lẹ, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Định Hòa, chúng tôi được nghe kể về thành tích của cán bộ và nhân dân Định Hoà trong phong trào xây dựng NTM.

Ông Lẹ cho biết: Đến nay, tổng số tiền đầu tư cho NTM là hơn 230,3 tỷ đồng; trong đó dân đóng góp trên 32,1 tỷ đồng, chủ yếu là hiến đất và vật liệu xây dựng (23,4 tỷ đồng). Ngoài ra, người dân còn hiến đất xây trạm cấp nước tập trung, cung cấp nước sạch trong xã.

“NTM ở Định Hòa đã mở ra cơ hội cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Trước khi bắt tay xây dựng NTM, tỷ lệ hộ nghèo của Định Hòa hơn 20%, nay giảm còn 6,42%. Hiện, Định Hoà đã hoàn thành 13/19 tiêu chí, phấn đấu đến năm 2014 sẽ hoàn thành các tiêu chí còn lại, đạt chuẩn xã NTM", ông Lẹ nói.


Những con đường, cây cầu được bê tông hóa ở Định Hòa

Chỉ sau vài năm thực hiện, các tuyến đường liên ấp, đường vào các khu dân cư đã cơ bản hoàn thành, nhiều tuyến đường đổ vật liệu cứng, tráng xi - măng, bê - tông thuận tiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất.

Ðây là những con đường “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Con đường có chiều ngang 1,6-2 m, bằng phẳng, thông suốt cả 2 mùa mưa nắng. Hai bên đường là những hàng cây thẳng tắp, những hàng rào dâm bụt xanh tốt trông thật đẹp mắt.

Toàn xã có hệ thống đường giao thông liên xã khá phát triển. Tuyến giao thông liên ấp có tổng chiều dài 47,5 km đã bê tông hóa gần 24,5 km, với tổng kinh phí hơn 13,6 tỷ đồng.

Ngoài phát triển giao thông nông thôn, Định Hòa chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế. Các mô hình sản xuất hiệu quả trong xã đang được nhân rộng “Cánh đồng 4 tốt”, “Nuôi heo sinh sản”, “Nhân giống lúa xác nhận”, “Tổ dịch vụ làm thuê trong nông nghiệp” và thành lập 4 hợp tác xã (2 HTX nông nghiệp, 1 HTX trồng nấm rơm, 1 HTX đan lát) và 738 tổ hợp tác, với trên 2.000 xã viên, tổ viên.

Nhờ làm ăn hợp tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên giảm được chi phí, tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế. Thu nhập bình quân của xã năm 2012 đạt 25,5 triệu đồng/người. Nhiều hộ nông dân trong xã đã biết liên kết làm ăn để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Hà Nội có hơn 2.700 sản phẩm OCOP, nhiều nhất cả nước

Tính đến tháng 4/2024, 63 tỉnh/thành trên phạm vi toàn quốc đã đánh giá, phân hạng được 12.075 sản phẩm OCOP, trong đó Hà Nội có 2.711 sản phẩm, chiếm số lượng nhiều nhất.