| Hotline: 0983.970.780

Doanh nghiệp Trung Quốc đổ xô đến Triều Tiên sau chuyến thăm của ông Kim Jong-un

Thứ Sáu 22/06/2018 , 21:02 (GMT+7)

Hàng loạt công ty Trung Quốc đã tìm đến Triều Tiên để khai thác các cơ hội hợp tác và đầu tư trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang có những bước đi ngoại giao chưa từng có tiền lệ.

Ông Kim Jong-un thăm nhà máy ô tô ở tỉnh Nam Pyongan (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn các nguồn tin cho biết khoảng 200 doanh nghiệp Trung Quốc đã tham gia hội chợ thương mại quốc tế mùa Xuân Bình Nhưỡng được tổ chức tại Triều Tiên từ ngày 23-25/5 để thảo luận các cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Triều Tiên trong các lĩnh vực nông nghiệp, điện tử, máy móc, xây dựng, thực phẩm, nhu yếu phẩm và tưới tiêu.

Hội chợ thương mại Bình Nhưỡng là một trong số những sự kiện quốc tế lớn nhất tại Triều Tiên. Hội chợ năm nay thu hút sự tham gia của 260 công ty từ 15 quốc gia, trong đó các doanh nghiệp Trung Quốc chiếm 70%.

Làn sóng doanh nghiệp Trung Quốc đổ xô vào Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện hai chuyến đi tới tới quốc gia láng giềng để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại thủ đô Bắc Kinh và thành phố Đại Liên trong những tháng gần đây. Trong tuần này, hai nhà lãnh đạo Trung - Triều tiếp tục có cuộc gặp thứ 3 tại Bắc Kinh, cùng thảo luận các biện pháp để tái thiết nền kinh tế Triều Tiên bên cạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa.

“Sau khi ông Kim Jong-un và ông Tập Cận Bình gặp nhau ở Đại Liên, các công ty Trung Quốc đã kéo tới hội chợ thương mại Bình Nhưỡng. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các động thái của Trung Quốc trong việc nới lỏng các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên. Có thông tin nói rằng các cuộc thảo luận về hợp tác kinh tế đang diễn ra giữa các công ty Trung Quốc và Triều Tiên”, một nguồn tin tiết lộ.

Nguồn tin trên cho biết sự tham gia đông đảo của các công ty Trung Quốc tại hội chợ thương mại Bình Nhưỡng cũng liên quan tới chuyến đi kéo dài 11 ngày của phái đoàn cấp cao Triều Tiên tới các trung tâm kinh tế của Trung Quốc hồi tháng 5. Các thành viên trong phái đoàn Triều Tiên đã tới thăm các cơ sở phát triển kinh tế của Trung Quốc và thảo luận hợp tác với các quan chức của thành phố Thượng Hải và tỉnh Sơn Tây.

Một trong số các động thái cho thấy sự hợp tác giữa Trung Quốc và Triều Tiên sau một thời gian lạnh nhạt có liên quan tới hãng hàng không quốc gia Triều Tiên Air Koryo. Air Koryo được cho là sẽ mở một đường bay mới nối Bình Nhưỡng với thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Sơn Tây vào tháng 7 năm nay để thu hút thêm nhiều khách du lịch Trung Quốc tới Triều Tiên.

Trước khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore hôm 12/6, hãng hàng không Air China của Trung Quốc đã nối lại các chuyến bay giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng sau khi tạm dừng từ 5 tháng trước. Một hãng lữ hành ở thành phố Đan Đông giáp biên giới Trung - Triều cũng xác nhận sự gia tăng đáng kể về số lượng khách du lịch từ Trung Quốc tới Triều Tiên trong thời gian gần đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gần đây thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Chủ tịch Tập Cận Bình đã thảo luận các biện pháp để ủng hộ các nỗ lực của Triều Tiên trong việc phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân.

 

(Theo Yonhap, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm