| Hotline: 0983.970.780

Dời thời gian khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau để cổ vũ U22 Việt Nam

Thứ Ba 10/12/2019 , 15:50 (GMT+7)

Theo dự kiến ban đầu, lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau trùng với thời gian diễn ra trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.

Du khách tham quan du lịch sinh thái tại Cà Mau.

Sở VHTT&DL Cà Mau đã quyết định dời thời gian khai mạc sự kiện để cổ vũ U22 Việt Nam.

Sáng 10/12, trao đổi PV NNVN, ông Trần Hiếu Hùng, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Cà Mau, cho biết: Ban tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau đã quyết định dời giờ khai mạc sự kiện này từ 20h sang 20h45.

Theo ông Hùng, là để mọi người có trọn thời gian cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam tranh huy chương Vàng SEA Games 30 với U22 Indonesia. 

Theo đó, vào lúc 19h tối nay (10/12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đi vào lịch sử khi lần đầu giúp bóng đá Việt Nam lên ngôi ở đấu trường này. Nhiều người hâm mộ trên cả nước đang hy vọng đội tuyển U22 Việt Nam lập nên kỳ tích giống như đội tuyển nữ Việt Nam.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.