| Hotline: 0983.970.780

Đối tượng truy nã trong khu cách ly

Thứ Hai 13/04/2020 , 21:26 (GMT+7)

Đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc từ tháng 9/2019 đã bị Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bắt tại khu cách ly tập trung.

Đô

Công an thị xã Ba Đồn thực hiện lệnh bắt Lê Duy Cường. Ảnh: T.Tuấn.

Công an thị xã Ba Đồn thực hiện lệnh bắt Lê Duy Cường. Ảnh: T.Tuấn.

Ngày 13/4, Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã bắt đối tượng có lệnh truy nã toàn quốc tại một điểm cách ly tập trung trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 16/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã đối với Lê Duy Cường (sinh năm 1996, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau khi gây án, Lê Duy Cường bỏ trốn sang Thái Lan. Khi thấy dịch Covid-19 lan rộng, Cường lo sợ nên về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào cuối tháng 3/2020.

Khi được đưa vào khu cách ly tập trung tại thị xã Ba Đồn, Cường đã khéo léo trong việc che giấu nhân phận và sinh hoạt hết sức bình thường.

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng điều tra hình sự Công an thị xã Ba Đồn đã phát hiện đối tượng trốn lệnh truy nã và thực hiện lệnh bắt giữ.

Hiện, Công an thị xã Ba Đồn bố trí cán bộ để thường trực giám sát đối tượng tại khu cách ly tập trung. Qua đó, không để đối tượng bỏ trốn. Theo kế hoạch, đến ngày 17/4, Lê Duy Cường sẽ hết thời gian cách ly tập trung. Công an thị xã Ba Đồn sẽ bàn giao Lê Duy Cường cho Công an huyện Yên Phong để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm
Khởi tố doanh nghiệp đầu độc vườn ao chuồng

Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây ô nhiễm môi trường với Công ty TNHH Xây dựng sản xuất và Thương mại Phú Lâm địa chỉ tại Bắc Ninh.