| Hotline: 0983.970.780

Đóng cảng cá Vĩnh Trường, ngư dân tự lập bến mới

Thứ Tư 29/03/2017 , 13:45 (GMT+7)

Việc bà con ngư dân tự phát lập bến cá mới để hoạt động mua bán là không nên, bởi không chỉ gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, mà còn không đảm bảo VSATTP...

Tự phát lập bến cá là không nên

Từ ngày 1/1/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã quyết định đóng cảng cá Vĩnh Trường, TP Nha Trang bởi cảng này xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định. Theo đó, mọi hoạt động ở cảng cũ sẽ được di dời qua cảng cá Hòn Rớ, thuộc xã Phước Đồng (TP Nha Trang). Tuy nhiên thay vì chuyển đến cảng cá Hòn Rớ, bà con ngư dân lại tự phát lập bến cá mới cách cảng cá cũ không xa.

Bến cá tự phát hoạt động rất nhộn nhịp

Vì sao bà con lại tự phát bến cá? Lý do mà các chủ tàu đưa ra bởi cảng cá Hòn Rớ có cầu cảng quá cao, trong khi các tàu thuyền ở Vĩnh Trường có công suất nhỏ lại thấp bé nên không thể chen lấn được các tàu thuyền đánh bắt xa bờ có quy mô lớn. “Nếu không may va chạm với tàu lớn các ghe nhỏ sẽ bị bể, gây thiệt hại nặng”, ông Nguyễn Văn Tú, một chủ tàu ở tổ 1, Trường Hải, phường Vĩnh Trường cho biết.

Còn đối với các nậu vựa thu mua buôn bán thì cho rằng, khi các tàu thuyền chuyển bến thì các chủ vựa buộc phải đi theo để thu mua. Hơn nữa, bên cảng Hòn Rớ buôn bán không thỏai mái như bến cũ vì họ đã quen với nếp bên này là không gò bó.  

“Ở bên Vĩnh Trường lâu nay chúng tôi buôn bán dễ lắm. Không chỉ có bạn hàng từ trước mà các phương tiện như vận chuyển, bốc xếp đều có sẵn, còn khi qua bên Hòn Rớ chúng tôi buôn bán khó khăn hơn do không có người mua”, một chủ vựa cho biết.

Có mặt tại bến tự phát, nhưng theo quan sát của chúng tôi hoạt động mua bán ở đây rất nhộn nhịp. Do đường đi vào bến cá chật hẹp, vận chuyển khó khăn chỉ vừa đủ cho một chiếc xe máy di chuyển. Bến nằm cạnh trạm kiểm soát biên phòng Cửa Bé, rộng khoảng 1.000m2, bắt đầu hoạt động từ 1- 2 giờ sáng và kết thúc từ 7- 8 giờ sáng. Trong khi đó, tại cảng cá Hòn Rớ, nơi có điều kiện tốt đảm bảo cho việc neo đậu tàu thuyền, buôn bán cho bà con ở Vĩnh Trường chuyển qua lại vắng vẻ.

Tàu thuyền ở Vĩnh Trường có công suất nhỏ

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng BQL cảng cá Hòn Rớ cho biết, lúc đầu khi đóng cảng cá Vĩnh Trường thì có trên 90% gồm chủ tàu, vựa nậu… chấp thuận chuyển sang cảng bên này hoạt động. Tuy nhiên chỉ sau một tuần các ngư dân, chủ tàu, vựa nậu lần lượt rời cảng, rồi lập bến mới hoạt động như hiện nay.

“Việc tự phát bến cá mới không chỉ gây mất an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ, mà còn không đảm bảo VSATTP... trong quá trình bà con hoạt động”, ông Đỗ Trung Hiệp, PGĐ Trung tâm Quản lý Khai thác công trình Thủy sản Khánh Hòa cho biết thêm.
 

Cảng tạo điều kiện và hỗ trợ hết mức ngư dân

Theo ông Hiệp, để các phương tiện tàu thuyền, bà con ngư dân Vĩnh Trường qua hoạt động tại cảng cá Hòn Rớ, trung tâm đã xây dựng phương án hỗ trợ phương tiện tàu thuyền và các hộ thu mua hải sản nhỏ lẻ này.

Cảng cá Hòn Rớ sẽ bố trí khu cố định cho các tàu và các hộ buôn bán ở Vĩnh Trường chuyển qua

Theo đó, đối với các tàu thuyền, BQL cảng cá Hòn Rớ sẽ tạo điều kiện bố trí sắp xếp một khu vực cầu cảng mới gần như cố định được nâng cấp 60m ở phía thượng lưu, có mái che để bà con cập cảng bốc dễ hàng hóa; đồng thời hỗ trợ không thu tiền sử dụng dịch vụ cảng cá và dùng trục cẩu do Trung tâm lắp đặt tại cảng để cẩu hàng từ tàu lên mặt cầu nếu cần.

Còn đối với bà con ngư dân và các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, BQL cảng cũng sẽ bố trí sắp xếp mặt bằng tại khu vực nhà lồng mới được dự án CRSD đầu tư xây dựng để rửa khay, xịa với diện tích gần 600m2 để bà con phân loại thủy sản. Tất nhiên, Trung tâm cũng tạo điều kiện không thu giá dịch vụ sử dụng mặt bằng có mái che và không thu tiền vệ sinh môi trường.

Đối với người buôn bán đá cây và kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá, cảng sẽ bố trí khu vực riêng với diện tích 400m2 tại khu sân cảng (khu vực trước bồn hoa số 3) và cũng không thu giá dịch vụ sử dụng mặt bằng và tiền vệ sinh môi trường.

Cảng cá Hòn Rớ còn bố trí cẩu hàng và miễn phí thu tiền cho các tàu ở Vĩnh Trường qua đây hoạt động

“Thời gian hỗ trợ đối với việc không thu tiền sử dụng dịch vụ cảng, mặt bằng có mái che, không mái che, tiền thuê máy cẩu và vệ sinh cảng đối với các đối tượng trên được áp dụng từ ngày 10/3 đến hết ngày 31/5”, ông Hiệp nói.

Được biết, toàn phường Vĩnh Trường hiện nay có 495 tàu cá, trong đó tàu cá có công suất trên 20CV là 379 chiếc và tàu cá có công suất dưới 20CV là 116 chiếc. Do tàu có công suất nhỏ nên chủ yếu bà con đánh bắt thủy sản gần bờ.

 

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất