| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp, nông thôn

Thứ Năm 21/03/2024 , 08:43 (GMT+7)

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn bền vững.

Đồng Tháp đang tập trung triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp đang tập trung triển khai Đề án Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, để triển khai có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh giao Sở NN-PTNT Đồng Tháp tập trung nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Luôn đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp và nông thôn theo chuỗi giá trị và thúc đẩy hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các địa phương. 

Đồng thời triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Khẩn trương tham mưu đề án xây dựng tỉnh Đồng Tháp trở thành tỉnh tiên phong, kiểu mẫu về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh và Đề án nâng cao thu nhập cho người trồng lúa tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2030.

Cùng với đó, ngành nông nghiệp thực hiện các chiến lược phát triển ngành hàng theo hướng tích hợp đa giá trị, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số ngành nông nghiệp, công bố nền tảng dữ liệu số ngành nông nghiệp.

Thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, kết hợp với dịch vụ, du lịch nông thôn phù hợp với điều kiện, lợi thế của các huyện, thành phố. Song song đó, phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác, liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng Tháp sẽ thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn... Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đồng Tháp sẽ thí điểm và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, hữu cơ, tuần hoàn... Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục theo dõi và tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ đang triển khai phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp với ngành nông nghiệp triển khai công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Ứng dụng tiến bộ mới trong kỹ thuật nuôi trồng. Đẩy mạnh công tác chuyển giao công nghệ bảo quản, sơ chế, chế biến, tái sử dụng phụ phẩm làm gia tăng giá trị nông sản. Hỗ trợ công tác xây dựng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn của địa phương phát triển bền vững.

Sở Công Thương triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp, gia tăng năng lực sản xuất của ngành chế biến (chế biến gạo, thủy sản đông lạnh, thức ăn chăn nuôi và các sản phẩm chế biến từ trái cây, rau, củ quả).

Cùng với đó, Sở Công Thương vận dụng linh hoạt các chính sách để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác và hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết nối với các vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị ngành hàng.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở NN-PTNT hỗ trợ Hội Nông dân tỉnh trong triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thẩm định giải pháp kỹ thuật triển khai nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp để góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành nông nghiệp, giúp người sản xuất dễ dàng tiếp cận thông tin về thị trường, khoa học và công nghệ. 

Xem thêm
Hòa Bình có trên 6.000 cơ sở chăn nuôi nằm trong khu vực không được phép

Chăn nuôi là một trong những thế mạnh của tỉnh miền núi Hòa Bình với giá trị sản xuất cả năm 2023 ước đạt 4.130 tỷ đồng.

Xuất khẩu lô thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo

BẮC NINH Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, thuộc Hùng Nhơn Group vừa tổ chức Lễ xuất khẩu lô hàng thuốc thú y đầu tiên sang thị trường Hồi giáo.

Phân biệt rõ giữa thương lái và 'cò lúa'

CẦN THƠ Doanh nghiệp mua lúa qua thương lái, nông dân bán lúa cho thương lái để lấy tiền mặt. Vì vậy, cần xem thương lái là đối tác đồng hành trong chuỗi lúa gạo.

Độ mặn trên hệ thống thủy lợi Tả Trạch đảm bảo cho sản xuất

Các đơn vị quản lý, khai thác kiểm tra độ mặn ở các trạm bơm, cống lấy nước trước khi vận hành để đảm bảo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.