| Hotline: 0983.970.780

Đồng Tháp: Tưới tiết kiệm tăng 25% năng suất cây trồng

Thứ Năm 11/06/2020 , 10:45 (GMT+7)

Ông Nguyễn Phước Thiện, GĐ Sở NN-PTNT Đồng Tháp cho biết: Tỉnh đang đẩy mạnh ứng dụng tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Mô hình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại HTX Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Mô hình tưới tiết kiệm nước cho lúa tại HTX Mỹ Đông 2, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Đồng Tháp, áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước đã tăng năng suất cây trồng 25%, giảm chi phí công lao động, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm thông qua tăng mức tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm. Lượng nước tiết kiệm so với tưới truyền thống 45%, tăng giá trị sản xuất nông nghiệp/ha 25%, tăng mức độ chuyển đổi cơ cấu cây trồng 15%. Từ đó, thu nhập người dân, doanh nghiệp tăng khoảng 20% so với không áp dụng hình thức tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Hiện trên địa bàn Đồng Tháp có 3 doanh nghiệp tư nhân, 9 HTX, 19 THT, 68 tổ chức khác và người dân đã đầu tư vào ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước, thu được nhiều kết quả tốt.

Việc áp dụng phương pháp tưới tiên tiến, tiết kiệm nước góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2017 - 2020, tỉnh đã bố trí vốn ngân sách để đầu tư 5 công trình nhà màn và hệ thống tưới tự động cho rau màu và cây ăn trái, với tổng diện tích 52,8 ha, tại các huyện: Thanh Bình, Tam Nông, Hồng Ngự, Châu Thành, Lai Vung.

Đồng thời, bố trí vốn hỗ trợ phát triển đất trồng lúa đầu tư thực hiện 8 công trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước cho rau màu và cây ăn trái, với tổng diện tích 410 ha tại các huyện: Tháp Mười, Cao Lãnh, Châu Thành, Thanh Bình.

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất