| Hotline: 0983.970.780

Dự án sản xuất trứng gà sạch lớn nhất Việt Nam, với tổng vốn 800 tỷ đồng

Thứ Năm 02/06/2016 , 06:30 (GMT+7)

Tại điểm dừng chân Việt Nam, ISE Foods đã lựa chọn Công ty cổ phần ĐTK là đối tác để triển khai dự án trứng gà sạch, dinh dưỡng cao, tạo cơ hội cho gần trăm triệu người Việt Nam lần đầu tiên được ăn trứng gà theo tiêu chuẩn Nhật Bản sản xuất ngay tại Việt Nam.

nh1140131416
Lãnh đạo các Tập đoàn chụp hình lưu niệm tại Hội thảo ISE Foods, Bangkok (Thái Lan)

 

Quả trứng nhỏ bé, đối với người chăn nuôi chỉ như “hạt rơi, hạt vãi” nhưng dưới con mắt của những nhà kinh doanh, quả trứng đem lại cơ hội kinh doanh vô cùng to lớn.

Tất nhiên điều ấy chỉ đúng với những người có tầm nhìn vượt thời gian. Cách đây hơn 100 năm, ISE Foods, tập đoàn nuôi gà đẻ trứng lớn nhất Nhật Bản đã ra đời bắt đầu từ suy nghĩ ấy. Quả trứng nhỏ bé thật, nhưng cả tỷ quả trứng thì đó là một ngành hàng thực phẩm có doanh thu hàng tỷ đô la Mỹ. Đó là cơ hội kinh doanh không thể bỏ qua.

Từ chỗ là công ty gia đình với vài ba thành viên chung lưng đấu cật gây dựng lên, đến nay ISE Foods đã trở thành “người khổng lồ” trong làng trứng gia cầm thế giới. Từ quả trứng đơn lẻ đã tạo dựng lên một thương hiệu lớn, ISE Foods là minh chứng cho tầm nhìn của người Nhật Bản.

Chỉ riêng tại xứ ở Mặt trời mọc, ISE Foods đã có các trang trại chăn nuôi gà với khoảng 20 triệu con gà đẻ trứng. Sau khi thiết lập được vị trí vững chắc tại quê nhà, năm 1980 tập đoàn này bắt đầu vươn cánh tay nối dài qua bờ bên kia bán cầu với hàng loạt trang trại gà trứng ở Mỹ.

nh2140137472
Bà Đào Tú Khanh –Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ĐTK ký hợp tác tại Hội thảo ISE Foods, Thái Lan

 

Chỉ trong một thời gian ngắn, ít ai ngờ rằng ISE Foods đã phát triển được 10 triệu con gà đẻ trứng tại các bang miền Đông nước Mỹ. Những quả trứng gà mang thương hiệu ISE Foods chẳng mấy chốc đã len lỏi vào từng kệ hàng siêu thị, từng góc tủ lạnh của mọi gia đình Mỹ.

Tại quê nhà châu Á, ông Shikonobu, vị Chủ tịch nay đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn đầy sinh lực luôn đau đáu mong ước, là mang đến cho hàng tỷ người dân lục địa này cơ hội được sử dụng những quả trứng gà sạch, giàu dưỡng chất và an toàn.

Và trong hành trình đi khắp châu Á của mình, tại điểm dừng chân Việt Nam, ISE Foods đã lựa chọn Công ty cổ phần ĐTK là đối tác để triển khai dự án trứng gà sạch, dinh dưỡng cao.

Thật khó để diễn tả hết niềm vui, sự mừng rỡ của cả lãnh đạo ISE Foods cũng như ĐTK khi cả hai gặp nhau ở một điểm chung - tạo cơ hội cho gần trăm triệu người Việt Nam lần đầu tiên được ăn trứng gà theo tiêu chuẩn Nhật Bản sản xuất ngay tại Việt Nam.

Và ĐTK đã đi tìm mảnh đất lý tưởng triển khai dự án trong mơ của mình. Đó là xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền giai thoại “gà chín cựa, ngựa chín hồng mao” nổi tiếng của dân tộc Việt Nam.

Đến nay có thể nói, dự án trứng gà sạch của ĐTK là một mô hình hoàn toàn mới, cho thấy sự hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư vào ngành nông nghiệp của tỉnh miền núi này.

Với tổng vốn 800 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích hơn 45 ha tại xã Tề Lễ, dự án đang hoàn thành những hạng mục cuối cùng của các khu nhà nuôi gà, lắp đặt dây chuyền sản xuất trứng sạch, trứng omega-3, DHA, vitamin E...,

Tất cả hoàn toàn khép kín, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, đảm bảo cho ra chất lượng sản phẩm tốt nhất, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Đặc biệt, sau khi đi vào hoạt động thì Phú Thọ sẽ trở thành tỉnh đầu tiên có nhà máy trứng gà sạch theo công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất Việt Nam hiện nay.

Những ngày này khi dự án trứng gà Phú Thọ sắp đưa gà vào chăn nuôi, niềm vui như nhân đôi khi bà Đào Tú Khanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ĐTK và Chủ tịch ISE Foods, ông Shikonobu gặp lại nhau tại Bangkok (Thái Lan).

Trong số nhiều đối tác, bạn bè ASEAN của ISE Foods có mặt tại đây như các Tập đoàn Akara (Thái Lan), Salim (Indonesia), AG Agro Industry (Bangladesh) thì sự xuất hiện của ĐTK đã gây sự chú ý đặc biệt. Phía đối tác đã dành những lời đánh giá tốt đẹp, chân tình nhất cho ĐTK.

Một dự án đã đơm hoa và đang dần kết trái. Đó sẽ là trái ngọt không chỉ cho hai tập đoàn mà nó còn mang lại cơ hội cho hàng chục triệu người tiêu dùng Việt Nam khi được sử dụng những quả trứng sạch tiêu chuẩn Nhật Bản.

Công ty cổ phần ĐTK có hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản, chăn nuôi, sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Năm 2015, ĐTK đứng thứ 58 trong top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
Với khát vọng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về ứng dụng công nghệ phục vụ sản xuất, chăn nuôi và chế biến nông sản, thực phẩm, ĐTK đang nỗ lực thay đổi, nhằm tạo ra những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, an toàn, đáng tin cậy với người tiêu dùng.

 

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm