| Hotline: 0983.970.780

Dự báo lạc quan về thị trường lúa gạo

Thứ Hai 20/05/2019 , 10:50 (GMT+7)

Bất chấp bối cảnh ảm đạm suy thoái kinh tế toàn cầu, chính phủ Thái Lan vẫn đưa ra mục tiêu xuất khẩu gạo ở mức 10 triệu tấn trong năm nay.

Thái Lan vẫn duy trì tốp đầu các nước xuất khẩu gạo lớn 

Ông Adul Chotinisakorn, Tổng giám đốc cơ quan Thương vụ vừa cho biết, Bộ Thương mại Thái Lan vẫn rất lạc quan về tiềm năng tiêu thụ mặt hàng gạo cũng như các nhà nhập khẩu đều tin tưởng vào chất lượng gạo của nước này.

Trả lời phỏng vấn tờ Bangkokpost, ông Chotinisakorn cho biết, Thái Lan đặt trọng tâm vào các mặt hàng gạo chất lượng cao và gạo thơm đặc sản như hom mali, gạo hữu cơ do các loại này đều có giá xuất khẩu cao hơn nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thái Lan đã duy trì vị trí dẫn đầu về lượng gạo xuất khẩu lớn nhất thế giới trong suốt hơn ba thập kỷ. Và sản phẩm gạo “Made in Thailand” luôn được coi là chất lượng nhất thế giới, lượng gạo xuất khẩu chiếm 20-25% thị phần toàn cầu, đem về cho đất nước mỗi năm trung bình trên 150 tỷ bạt.

 Năm 2018, Thái Lan đã xuất khẩu 11,09 triệu tấn gạo, trị giá khoảng 180 tỷ bạt.

Ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết,  thời gian tới chính phủ cần phải tập trung vào hoạch định chính sách và kế hoạch hành động để thúc đẩy nhận thức của nông dân về chất lượng gạo và sản xuất theo nhu cầu thị trường để có thể duy trì khả năng cạnh tranh và dẫn đầu thị trường gạo thế giới.

Chính phủ khuyến khích nông dân ưu tiên sản xuất gạo chất lượng cao 

 Thái Lan dự kiến ​​sẽ tổ chức Hội nghị gạo quốc gia từ 27-29/5 tới, với chủ đề "Phong cách lúa gạo: Lối sống toàn cầu mới" nhằm thúc đẩy các mặt hàng gạo giá trị gia tăng thông qua đổi mới.

Xem thêm
Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Lợi nhuận quý I/2024 của DAP Vinachem tăng đột biến

Chi phí đầu vào một số nguyên liệu chính giảm, xuất khẩu thuận lợi giúp DAP Vinachem báo lãi đột biến quý I/2024.

Bình luận mới nhất