| Hotline: 0983.970.780

Dư địa đầu tư công nghệ cho Đề án 1 triệu ha lúa còn rất lớn

Thứ Sáu 14/02/2025 , 16:19 (GMT+7)

TP Cần Thơ Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư vào công nghệ số, chuyển đổi xanh trong sản xuất lúa gạo.

Nhiều dư địa đầu tư công nghệ cho Đề án 1 triệu ha

Ngày 14/2, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT) phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức Hội nghị thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực hiện Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”.

Hội nghị với sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Cao Xuân Thu Vân và Chủ tịch Tập đoàn Sorimachi Nhật Bản Hideki Sorimachi.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức hợp tác quốc tế và các HTX vùng ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Hội nghị có sự tham gia đông đảo của các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp trong và ngoài nước, tổ chức hợp tác quốc tế và các HTX vùng ĐBSCL. Ảnh: Kim Anh.

Theo Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, để triển khai thành công Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, cần tập trung thu hút đầu tư vào 3 lĩnh vực công nghệ quan trọng. Bao gồm công nghệ áp dụng trong quy trình kỹ thuật theo Quyết định số 145/QĐ-TT-CLT do Cục Trồng trọt ban hành. Công nghệ ứng dụng cho 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh, có liên kết giữa doanh nghiệp với HTX; công nghệ thực hiện đánh giá và thẩm định kết quả giảm phát thải (MRV).

Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, hiện bà con nông dân đã công nhận, tin tưởng và đồng lòng triển khai quy trình canh tác của đề án. Giai đoạn tiếp theo, đề án sẽ tập trung vào ứng dụng công nghệ để giảm chi phí, tối ưu thời gian sản xuất, tăng giá trị và đảm bảo sức khỏe cho nông dân.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam kêu gọi sự đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp vào lĩnh vực công nghệ cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Kim Anh.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam kêu gọi sự đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp vào lĩnh vực công nghệ cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Ảnh: Kim Anh.

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở ĐBSCL còn nhiều dư địa để phát triển. Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao dự kiến thu hút khoảng 2 triệu nông dân tham gia HTX. Đến năm 2030 sẽ có khoảng 1.230 HTX và 210 doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo đồng hành cùng đề án, điều này tạo ra nhu cầu lớn cần kêu gọi đầu tư vào công nghệ.

“Người nông dân không cần trực tiếp ra đồng gieo sạ, cấy hoặc rải phân bằng tay. Đề án khuyến khích bà con tăng cường làm dịch vụ nông nghiệp, chuyển lao động chân tay sang áp dụng công nghệ”, Thứ trưởng Trần Thanh Nam cho biết.

Cam kết hợp tác lâu dài trong hành trình chuyển đổi xanh

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT kêu gọi và mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước có kinh nghiệm đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cho đề án. Trong đó, tập trung vào công nghệ số, công nghệ thông minh, công nghệ xử lý phụ phẩm nông nghiệp như: sạ hàng, sạ cụm, cấy; tưới tiêu, rút nước hiệu quả; quản lý dịch hại tổng hợp; công nghệ thu hoạch; truy xuất nguồn gốc...

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Liên minh HTX Việt Nam trao thưởng cho các HTX tiên phong ứng dụng phần mềm chuyển đổi số. Ảnh: Kim Anh.

Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Liên minh HTX Việt Nam trao thưởng cho các HTX tiên phong ứng dụng phần mềm chuyển đổi số. Ảnh: Kim Anh.

Đặc biệt, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự hỗ trợ của Tập đoàn Sorimachi trong việc triển khai hệ thống phần mềm nhật ký sản xuất Facefarm và phần mềm kế toán HTX (Waca) cho các HTX nông nghiệp Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Sorimachi cũng như một số doanh nghiệp Nhật Bản tham gia triển khai các giải pháp nông nghiệp thông minh cho Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao. Đây là một trong những lĩnh vực mà doanh nghiệp nước này có nhiều kinh nghiệm và mô hình hiệu quả.

Thông tin thêm về tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, hiện Bộ NN-PTNT cùng một số bộ ngành liên quan đang triển khai cơ chế vận hành đề án, bao gồm cơ chế đầu tư hạ tầng cho các địa phương tham gia đề án.

Bên cạnh đó, Bộ NN-PTNT đã phối hợp với các tổ chức tài chính, tiếp tục bàn về các biện pháp kỹ thuật để thống nhất kế hoạch đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự kiến, trong tháng 4/2025, Bộ NN-PTNT sẽ có buổi làm việc cuối cùng với Ngân hàng Thế giới (WB) để thống nhất phương án đo đếm MRV. Đồng thời, làm việc với các tổ chức tín dụng Việt Nam thống nhất cơ chế triển khai chương trình tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp, HTX tham gia vào đề án.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của hội nghị là vinh danh 8 HTX tiêu biểu ở ĐBSCL đi đầu trong đổi mới, với giải thưởng “Hợp tác xã tiên phong ứng dụng phần mềm chuyển đổi số”.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số đơn vị với Tập đoàn Sorimachi. Ảnh: Kim Anh.

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa một số đơn vị với Tập đoàn Sorimachi. Ảnh: Kim Anh.

Hội nghị cũng diễn ra chương trình ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ NN-PTNT), Liên minh HTX Việt Nam với Tập đoàn Sorimachi. Đây là dấu mốc quan trọng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nông nghiệp tại Việt Nam. Đồng thời, thỏa thuận này cũng tạo nền tảng vững chắc cho sự phối hợp giữa các đơn vị, mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho hệ sinh thái HTX nông nghiệp.

Xem thêm
Kiện toàn nhân sự Chính phủ, Quốc hội

Ngày 18/2/2025, theo chương trình, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường biểu quyết thông qua Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) và làm việc về công tác nhân sự.

Từ 1/3, ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Bắt đầu từ ngày 1/3/2025, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước.

Đầu tư gần 40.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP. HCM - Mỹ Thuận

ĐBSCL Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 39.800 tỷ đồng, với chiều dài hơn 96km. Thời gian chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án từ năm 2024-2028.

Trà Sơn, tay em cầm nhật thực

Câu chuyện kinh tế trang trại, làm giàu nhờ trang trại từ vùng Trà Sơn, Can Lộc, minh chứng hùng hồn, không có gì tuyệt vời bằng làm giàu ngay chính trên quê hương mình.

Bình luận mới nhất