| Hotline: 0983.970.780

Đưa nghề may thời trang ra xã đảo

Thứ Hai 04/08/2014 , 08:13 (GMT+7)

Chỉ mới 8 giờ sáng nhưng lớp học may thời trang dành cho chị em phụ nữ ở xã đảo Thạch An (Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh) đã bắt đầu rôm rả.

Phương châm “học sớm – về sớm” được chị em quán triệt rõ, bởi sau giờ học họ còn phải tất bật chăm lo cho gia đình.

Thạnh An là một xã đảo nên việc phát triển kinh tế chủ yếu là nghề đi biển. Do đặc thù công việc nên từ trước đến nay việc đàn ông ra khơi bám biển, còn phụ nữ ở nhà nuôi dạy con cái, làm việc nhà là một điều quá quen thuộc.

Chị em phụ nữ ở đây hầu như không có nghề nghiệp, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền ít ỏi do người chồng kiếm được nên nhu cầu có việc làm trong thời gian nhàn rỗi đang là một vấn đề cấp thiết.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Nga, Chủ tịch hội LHPN xã Thạnh An chia sẻ: “Do xã nằm tách biệt hoàn toàn với đất liền nên chị em phải rời đảo vào bờ thì mới mong có việc làm. Tuy nhiên, giao thông đi lại khó khăn khiến họ không thể đi về trong ngày để chăm lo cho gia đình.

Mặt khác, phần lớn các chị em ở đây có trình độ thấp, chưa được đào tạo nghề bài bản nên khá e dè khi đi xin việc. Vì vậy, năm tháng qua đi, họ chọn cuộc sống an phận, để mặc sự đói nghèo, bấp bênh bám riết”.

Ông Lâm Thành Danh, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cần Giờ: “Từ đầu năm đến nay, phòng đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng mở được 13 lớp đào tạo nghề trung và ngắn hạn cho chị em phụ nữ và hội viên nông dân.
Qua các lớp học đã có 287 lao động được cấp chứng chỉ nghề, trong đó có 185 đối tượng là chị em phụ nữ.
Để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, hội viên nông dân được dạy nghề làm muối. Riêng phụ nữ được chú trọng phát triển hai nghề may dân dụng và may thời trang”.

Nắm bắt được tình hình, Phòng LĐ-TB&XH huyện Cần Giờ đã phối hợp với Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng mở nhiều lớp dạy và đào tạo nghề cho phụ nữ xã Thạch An. Đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã đã mở được hai lớp may thời trang với sự tham gia của gần 100 hội viên đều là chị em phụ nữ.

Việc chọn và phát triển hai nghề may dân dụng và may thời trang trên địa bàn xã là hết sức thiết thực và ý nghĩa, phù hợp với điều kiện tự nhiên và đáp ứng được nguyện vọng được đào tạo nghề của chị em.

Chị Lê Thị Minh Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Lê Thị Riêng cho biết: “Chị em sau khi kết thúc các lớp học sẽ được cấp chứng chỉ nghề để có thể tự tin xin vào làm công nhân cho các công ty, doanh nghiệp may mặc trên địa bàn thành phố.

Những học viên học xong nhưng không có điều kiện đi xa sẽ được tạo điều kiện để thành lập các tổ hợp tác SX ngay trên địa bàn xã. Chúng tôi sẽ giới thiệu các doanh nghiệp để các tổ hợp tác tìm các đơn hàng, xin nhận hàng về gia công cũng như đứng ra làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho chị em”.

Để tiện cho chị em có điều kiên tham gia đầy đủ, các lớp học cắt may thời trang ngắn hạn được tổ chức học vào các ngày cuối trong tuần, kéo dài liên tục trong vòng ba tháng. Các học viên vừa kết hợp học lý thuyết vừa thực hành và nhận may thử các đơn hàng của công ty.

Đối với các chị em có nguyện vọng nâng cao tay nghề, trường sẽ mở thêm các lớp trung hạn, thời gian 6 tháng. Với việc đưa hai nghề may dân dụng và may thời trang vào thực tiễn phát triển kinh tế của xã, hy vọng bài toán việc làm cho lao động nữ trên đảo hiện nay sẽ phần nào được giải quyết và tạo bước đột phá phát triển kinh tế mới cho địa phương.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm