| Hotline: 0983.970.780

Dứa Quỳnh Lưu được mùa, được giá

Thứ Tư 10/04/2024 , 08:30 (GMT+7)

NGHỆ AN Chủ động thay đổi quy trình kỹ thuật lẫn tổ chức sản xuất, tiêu thụ, vùng dứa Quỳnh Lưu vài năm gần đây đã hết cảnh long đong khi vừa được mùa, vừa được giá.

Vùng trồng dứa hàng hóa ở Nghệ An tập trung chủ yếu ở huyện Quỳnh Lưu với diện tích 1.350ha đang bước vào mùa thu hoạch đại trà. Vụ dứa năm nay, bà con nông dân ở các xã trồng nhiều dứa ở huyện Quỳnh Lưu rất phấn khởi vì dứa được mùa, được giá hơn so với nhiều năm trước đây.

Thương lái tranh nhau mua

Xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu) là vùng trồng dứa trọng điểm của tỉnh Nghệ An với diện tích khoảng 850ha, trong đó có 640ha đang cho thu hoạch. Trên các cánh đồng dứa mênh mông ở xã Tân Thắng những ngày này, rất đông bà con nông dân đang hối hả thu hoạch dứa để bán cho khách hang. Trên nhiều con đường lớn đi vào làng và ra ngoài đồng, xe ô tô tải nối đuôi nhau chờ lấy hàng. Bà con nông dân thu hoạch đến đâu thương lái mua hết đến đó.

Nông dân xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) hối hả thu hoạch dứa trong niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Văn Trường.

Nông dân xã Tân Thắng (Quỳnh Lưu) hối hả thu hoạch dứa trong niềm vui được mùa, được giá. Ảnh: Văn Trường.

Ông Nguyễn Xuân Minh, một hộ dân trồng dứa ở xã Tân Thắng cho biết, năm nay dứa được mùa, được giá. Với mức giá đang bán cho thương lái hiện nay từ 7000 - 8000 đồng/kg (tuỳ loại quả to, nhỏ), tính ra bình quân 1ha dứa có thể cho thu nhập từ 280 - 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Cấp - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thắng cho biết, năm nay dứa được mùa, quả to, đẹp, giá bán gấp 1,5 lần so với thời điểm này năm ngoái. Bình quân mỗi ha dứa có thể cho năng suất khoảng 40 tấn, sản lượng dứa toàn xã ước đạt 26.000 tấn. Với giá bán như hiện nay cho các thương lái đang đến thu mua tại chỗ, toàn xã sẽ cho tổng thu nhập từ 180 - 200 tỉ đồng.

Bà Phạm Thị Bình ở thôn 2, xã Quỳnh Thắng vừa giao và bốc lên xe ô tô cho khách hang gần 1 tấn dứa quả cho biết, hai năm nay giá dứa duy trì ở mức cao. Dứa chính vụ đang thu hoạch hiện nay thương lái đến tận nhà đặt tiền cọc trước với giá từ 7.500 - 8.000 đồng/kg, cao hơn đầu năm 2023 khoảng 2.500 đồng/kg. Dứa thu hoạch đến đâu bán hết đến đó. Thậm chí có thương lái đến vẫn không mua được dứa vì không đặt trước tiền cọc.

Gia đình bà Bình có 2ha dứa, thương lái đến đặt trước tiền cọc từ khi dứa mới bắt đầu chín bói. Vì vậy vụ thu hoạch dứa năm nay vừa bán được giá cao, vừa không lo ế hàng, khó bán hoặc phải chờ thương lái đến mua với giá bèo bọt như nhiều vụ trước đây.

Dứa được các thương lái đóng thùng rất bài bản, cẩn thận trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Văn Trường.

Dứa được các thương lái đóng thùng rất bài bản, cẩn thận trước khi đưa đi tiêu thụ. Ảnh: Văn Trường.

Bà Phạm Thị Liên, thương lái ở thị trấn Cầu Giát (huyện Quỳnh Lưu) cho biết: Tôi chuyên thu mua dứa ở các xã Tân Thắng, Quỳnh Thắng đem đi bán ở các chợ đầu mối và có khi nhập cho nhà máy chế biến hoa quả ở Tam Điệp (Ninh Bình).

Vụ thu hoạch dứa năm nay nguồn cung có phần hạn chế do diện tích trồng không nhiều như trước, mặt khác nhu cầu tiêu thụ dứa trên thị trường cao hơn mọi năm. Vì vậy, chúng tôi phải mua dứa với giá cao hơn mọi năm gần 3.000 đồng/kg loại dứa quả to, đẹp và phải bỏ tiền ra đặt cọc cách đây gần 1 tháng để giữ hàng. Năm nay dứa đắt, bán chạy nên không những bà con nông dân vui mà chúng tôi cũng vui.

Vùng dứa có nhiều đổi thay

Với mục đích hướng tới hiệu quả sản xuất, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và thâm canh cây dứa rất được chính quyền các địa phương và bà con nông dân trong vùng trồng dứa hưởng ứng. Đồng thời, nhờ được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, huyện về tận địa phương tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật từ chọn giống, trồng, bón phân, tưới nước, xử lý dứa ra hoa, đậu quả… nên toàn vùng dứa Quỳnh Lưu đã có nhiều đổi thay theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả như hiện nay.

Nhờ tập trung vào sản xuất giống dứa Cayen có chất lượng tốt nên việc tiêu thụ dứa của huyện Quỳnh Lưu ngày càng thuận lợi. Ảnh: Văn Trường.

Nhờ tập trung vào sản xuất giống dứa Cayen có chất lượng tốt nên việc tiêu thụ dứa của huyện Quỳnh Lưu ngày càng thuận lợi. Ảnh: Văn Trường.

Thứ nhất: Từ chỗ trồng nhiều giống dứa khác nhau, như giống dứa cỏ bản địa, giống Queen, giống Cayen… Qua thực tế sản xuất, giống dứa Cayen cho năng suất cao nhất (380 - 420 tạ/ha), quả to, mẫu mã đẹp, ăn thơm ngon, có vị ngọt thanh, được khách hàng ưa chuộng, nhất là các nhà máy chế biến nước hoa quả. Các giống khác năng suất chỉ bằng 70 - 80% giống dứa Cayen và còn có nhược điểm là khi quả chín để không được lâu, nếu để càng lâu chất lượng càng giảm.

Vì vậy, vùng trồng dứa hàng hoá ở Quỳnh Lưu hiện nay 90 - 95% diện tích đã trồng bằng giống dứa Cayen, vừa cho năng suất cao, vừa có chất lượng tốt và rất dễ dàng tiêu thụ với giá cao hơn các giống khác.

Thứ hai: Trước đây, cây dứa ở Quỳnh Lưu thường được tập trung trồng cùng một thời vụ, thu hoạch cùng một lần, gây khó khăn cả về lao động khi trồng, khi thu hoạch và cả tiêu thụ. Từ đó, bà con nông dân đã áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới bằng cách vừa trồng rải vụ, vừa kết hợp xử lý đất đèn và chất Ethrel để tạo ra dung dịch Etylen kích thích dứa ra hoa, đậu quả theo ý muốn. Cách làm này giúp cây dứa cho thu hoạch rải vụ, có quả bán quanh năm, bán được giá, tiêu thụ dễ dàng, không sợ tư thương ép giá.

Nhờ năng suất, chất lượng tốt nên giống dứa Cayen đã giúp nông dân trồng dứa huyện Quỳnh Lưu ngày càng tiêu thụ thuận lợi, thu nhập tốt. Ảnh: Hà Linh.

Nhờ năng suất, chất lượng tốt nên giống dứa Cayen đã giúp nông dân trồng dứa huyện Quỳnh Lưu ngày càng tiêu thụ thuận lợi, thu nhập tốt. Ảnh: Hà Linh.

Thứ ba: Trong số 1.350ha ở vùng dứa hàng hoá huyện Quỳnh Lưu, bước đầu đã hình thành được một số cánh đồng canh tác theo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đạt chuẩn VietGAP. Tất cả các biện pháp sản xuất thâm canh đều có quy trình thực hiện rõ ràng, đúng quy định, có ghi chép để theo dõi và khi cần có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thứ tư: Đã có nhiều đồi dứa, cánh đồng dứa được đầu tư hệ thống tưới nước hiện đại như tưới phun, tưới nước tự động kết hợp với chăm sóc, bón phân... nên đã có nhiều vùng dứa rất tốt, rất đẹp, sai quả, quả to…

Bước đầu các xã, HTX, tổ đội sản xuất trong vùng trồng dứa hàng hoá ở Quỳnh Lưu đã có sự hợp tác, liên kết rất chặt chẽ trong sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm với các nhà máy chế biến dứa, chợ đầu mối trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, các xã, HTX, người sản xuất đã sử dụng khá thành thạo điện thoại thông minh để giới thiệu, quảng bá sản phẩm dứa quả của địa phương trên các phương tiện thông tin, trên các trang mạng, trên sàn giao dịch thương mại điện tử… nên đã góp phần tiêu thụ nhanh sản phẩm dứa Quỳnh Lưu hiện nay.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm