| Hotline: 0983.970.780

Đường dây trộm dây cáp ngầm quy mô đặc biệt lớn ở tỉnh Phú Thọ

Thứ Sáu 19/04/2024 , 13:17 (GMT+7)

Ngày 19/4 Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã tạm giữ 14 đối tượng trong đường dây trộm cắp dây cáp ngầm có quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Nguyễn Nam Hùng, đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp dây cáp điện đặc biệt lớn. Ảnh: CAPT.

Nguyễn Nam Hùng, đối tượng cầm đầu đường dây trộm cắp dây cáp điện đặc biệt lớn. Ảnh: CAPT.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 8/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận trình báo của Công ty Điện lực Phú Thọ về việc trong quá trình kiểm tra khối lượng lắp đặt dây cáp điện của dự án lưới điện Trung Hạ thế tại thành phố Việt Trì đã phát hiện tuyến cáp điện ngầm trên tuyến đường Hùng Vương, đường Nguyễn Tất Thành đã bị kẻ gian trộm cắp 9.265m dây cáp điện ngầm, trị giá thiệt hại khoảng 19 tỷ đồng.

Xác định tài sản bị chiếm đoạt đặc biệt lớn, có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Tuy nhiên, đây là vụ án rất khó làm rõ nếu chỉ áp dụng biện pháp điều tra thông thường, vì bị hại là Công ty Điện lực Phú Thọ không xác định chính xác thời điểm xảy ra vụ việc, hiện trường không để lại manh mối gì. Tuy nhiên, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ được toàn bộ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và các đối tượng có liên quan.

Ngày 16/4/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với 13 đối tượng có liên quan. Tiếp đó, được sự tuyên truyền vận động của cơ quan công an, ngày 18/4, đối tượng Vương Văn Thịnh (SN 1985 ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) đã ra đầu thú.

Cơ quan công an tỉnh Phú Thọ xác định, trong đường dây trộm cắp dây cáp đặc biệt lớn này, Nguyễn Nam Hùng (SN 1990 ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) là đối tượng chủ mưu cầm đầu. Đoàn Văn Quang (SN 1993 ở xã Cô Nôi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) là đối tượng thực hành tích cực. Hoàng Đông Quyền (SN 1977 ở xã Xuân Đỉnh, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) là đối tượng vận chuyển và Nguyễn Thị Phương (SN 1969 ở xóm Án, xã Triều Khúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ hình sự 14 đối tượng có liên quan và vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra mở rộng.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm