| Hotline: 0983.970.780

Đường đi của một doanh nghiệp KHCN

Thứ Tư 29/01/2014 , 22:05 (GMT+7)

Cty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn & Đầu tư Phát triển ngô còn xác định hướng đi để thành một doanh nghiệp KHCN.

Không chỉ thương mại hóa đơn thuần, nổi tiếng với bộ giống ngô lai nội, Cty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn & Đầu tư Phát triển ngô còn xác định hướng đi để thành một doanh nghiệp KHCN.

Từ ngày thành lập (02/6/2005) Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn và Đầu tư & Phát triển ngô đã sử dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu ngô để đưa vào SXKD. Công ty được ví như cánh tay nối dài của Viện trong việc giới thiệu các giống ngô mới ra thị trường, dần dần định hình nên bộ sản phẩm ngô lai danh tiếng, quen thuộc với nhiều bà con nông dân như LVN10, LVN99, LVN9, LVN4, LVN61, VN8960...


Thua về độ “chịu chi” hay những mánh lới thương trường so với các đối thủ quốc tế sừng sỏ khác, Cty chỉ có một yếu tố duy nhất để cạnh tranh đó là chất lượng tốt và giá cả bao giờ cũng mềm nhất.

Với nguồn nhân lực có hàm lượng chất xám cao gồm 1 tiến sỹ, 4 thạc sỹ, 25 đại học, không chỉ SXKD theo nhiệm vụ được giao, từ năm 2012 đơn vị đã bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học như: Chủ trì dự án: “Phát triển giống ngô lai LVN111 và LVN102 cho các vùng SX ngô hàng hóa chủ lực trong nước” thuộc Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ SX các sản phẩm chủ lực, mã số KC.06/11-15” đã được Bộ KH-CN phê duyệt tháng 10/2012, triển khai từ tháng 1/2013 đến tháng 3/2015.

Tiếp bước các “đàn anh” đã quen thuộc với nông dân Việt Nam như LVN10, LVN99, LVN4… Hai giống ngô mới LVN102 và LVN111 là sản phẩm chiến lược thuộc thế hệ thứ hai của Cty được xác định sẽ tiên phong mở lối đi mới bởi chúng có nhiều ưu việt cả về năng suất, chất lượng hạt, màu sắc đẹp và nhất là độ thích ứng rộng, chọn lọc để hợp cho nhiều vùng sinh thái.

Thực tế làm mô hình so sánh trên đồng ruộng tại nhiều địa phương như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, lấy chính đối chứng là những giống ngô danh tiếng của nước ngoài, bộ đôi LVN102 và LVN111 đều chứng tỏ sự vượt trội rất đáng kể.

Cùng chân đất, cùng lứa trồng, cùng cung cách chăm sóc như nhau nhưng ngô lai nội thế hệ thứ hai đã giúp tăng năng suất thêm từ 40 - 60 kg/sào, thêm mức lãi cao hơn 300.000 - 400.000 đ/sào so với đối chứng (tương đương năng suất tăng thêm được hơn 1 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng thêm được khoảng 8-10 triệu đ/ha).

Những kết quả đó vô cùng ấn tượng đối với bà con nông dân, nhất là khi giá bán của giống nội luôn luôn thấp hơn giống ngoại từ 20 - 40%. Điều đó chứng tỏ một điều rằng giá trị chất xám nội của các nhà khoa học Việt cũng chẳng hề kém cạnh chất xám ngoại nếu có cơ chế và biết cách khai thác, trọng dụng nhân tài.

Ngoài việc tung ra bộ giống lai thế hệ thứ hai vào SX, Cty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn & Đầu tư phát triển ngô còn tham gia phối hợp thực hiện dự án SX thử hạt giống ngô lai LVN66 cho Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ;

Trực tiếp thực hiện đề tài nghiên cứu biện pháp kỹ thuật thâm canh cho một số giống ngô năng suất 10 - 12 tấn/ha tại vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên;

Phối hợp với các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam từ Bắc chí Nam và một số doanh nghiệp khoa học khác để hoàn thiện và bổ sung vào bộ sản phẩm kinh doanh những giống ngô lai nội ưu tú cũng như các phương pháp canh tác ngô năng suất, hiệu quả, thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong mấy năm gần đây ở lĩnh vực kinh doanh giống người ta chứng khiến sự phá sản, giải thể hàng loạt những công ty có tiếng tăm lừng lẫy một thời. Các đơn vị trụ lại được trong cuộc chiến thương trường tàn khốc này đều không chỉ SXKD thuần túy mà bắt buộc phải có những sản phẩm độc quyền, sản phẩm chiến lược có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao.

Xác định được hướng đi đó, mới đây Cty đã chính thức mua bản quyền sở hữu giống ngô lai LVN61 với giá cao kỷ lục: 6,8 tỷ đồng. LVN61 là một giống có nhiều ưu thế đã chiếm cảm tình của Ban giám khảo khi đạt giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất năm 2012 một cách thuyết phục. LVN61 sẽ bổ sung vào cơ cấu giống ngô lai nội thêm phong phú, chất lượng để có thể đương đầu với tất cả những giống ngô lai tiên tiến nhất của nước ngoài.

Cty TNHH Nhà nước một thành viên Tư vấn & Đầu tư phát triển ngô được trao Bằng chứng nhận và Kỷ niệm chương của chương trình "Vinh danh Doanh nhân - Doanh nghiệp Việt Nam vì sự phát triển Nông nghiệp bền vững" tháng 12/2013.

Bền bỉ làm bạn với nhà nông, từ các bản làng xa xôi Đông Bắc, Tây Bắc, Tây Nguyên đến các thôn xóm vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng, ước tính năm 2013, Cty Tư vấn & Đầu tư phát triển ngô đã tiêu thụ trên 2.000 tấn giống các loại, đạt doanh thu xấp xỉ 100 tỷ, lợi nhuận trước thuế khoảng 18 tỷ, vượt xa kết quả của năm trước. Đây được đánh giá là thành công của quá trình chuẩn bị lâu dài cả về lượng lẫn chất của những năm trước cộng dồn.

Cột mốc mà Cty đặt ra trong năm 2014 sẽ là cổ phấn hóa, là cởi trói khỏi “tấm áo” hẹp đang khoác lên mình: Cty TNHH Nhà nước một thành viên. Mặc “tấm áo” này mọi hoạt động của công ty phải theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhưng mặt khác lại trực thuộc đơn vị sự nghiệp khoa học với cơ chế quản lý chịu sự chi phối bởi các chính sách quản lý tài sản, nguồn vốn của nhà nước.

Cơ chế này đã làm giảm tính năng động của đơn vị trước sự biến đổi hàng ngày của thị trường, hạn chế hiệu quả trong một môi trường cạnh tranh không chấp nhận những cái cũ kỹ, lạc hậu. Chính vì lẽ đó, quyết tâm cao nhất của toàn thể đơn vị từ lãnh đạo đến nhân viên là phải cổ phần hóa thành công.

Hiện Cty đang trình Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN-PTNT xin cổ phần hóa theo cơ chế đặc thù nhằm vừa đảm bảo quyền lợi cho các nhà khoa học, cán bộ nhân viên Viện Nghiên cứu ngô vừa thích ứng với thực tiễn của đời sống. Đây được đánh giá là bước đi dũng cảm, mang tính bước ngoặt, tiên phong bởi Cty là doanh nghiệp đầu tiên trực thuộc viện nghiên cứu tiến hành cổ phần hóa, dám vứt bỏ cái “phao” nhà nước để tự bơi với thực lực của chính mình...

Các giải thưởng danh giá đối với các giống ngô đang kinh doanh:

- Giống ngô VN8960 được Bộ NN-PTNT tặng cúp vàng Nông nghiệp năm 2009.

- Giống ngô LVN61 được Bộ NN-PTNT tặng giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất năm 2012.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm