| Hotline: 0983.970.780

FMC ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng hỗ trợ nông dân

Chủ Nhật 17/07/2022 , 10:32 (GMT+7)

FMC Việt Nam, vừa công bố ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng nhằm giúp nông dân Việt Nam khắc phục các vấn đề độ màu mỡ đất và dinh dưỡng cây trồng.

Lãnh đạo FMC ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Lãnh đạo FMC ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng nhằm hỗ trợ nông dân Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng

Ngày 14/7, tại TP Hồ Chí Minh, FMC Việt Nam, một công ty khoa học nông nghiệp vừa công bố ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng nhằm giúp nông dân Việt Nam khắc phục các vấn đề về độ màu mỡ đất và dinh dưỡng cây trồng. Một bộ gồm bốn sản phẩm sinh học và hai sản phẩm giải pháp dinh dưỡng cây trồng, được nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu. Đặc biệt các sản phẩm này được dùng các công nghệ hóa chế khác nhau nhằm khắc phục các vấn đề chung về dinh dưỡng đất và tăng cường hấp thu các chất vi lượng thiết yếu cho sự phát triển của cây trồng.               

Việt Nam có nhiều vùng đất bị nhiễm axit cùng với việc giảm hàm lượng hữu cơ, có nghĩa là đất đang bị suy thoái ở mức độ cao. Sản phẩm công nghệ O4 được hóa chế với công nghệ cao phản ứng carbon và a xít hữu cơ, giúp cây trồng cải tạo đất và hấp thu tối ưu các dưỡng chất, cho bộ rễ khỏe hơn và cây sinh trưởng tốt hơn.

FMC tập trung các giải pháp canh tác tiên tiến và phát triển bền vững nhằm hỗ trợ nền nông nghiệp toàn cầu cũng như tại Việt Nam. Phát biểu của bà Kristina Hermanson, Giám đốc Điều hành khu vực châu Úc, New Zealand và Châu Á, cho rằng: “Những nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa ra các công nghệ phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực, nhằm giúp nông dân phát triển hơn ngày hôm nay, đồng thời bảo vệ môi trường cho ngày mai. Sự kiện ra mắt bộ sản phẩm phát triển bền vững dinh dưỡng cây trồng đánh dấu một bước đổi mới trong nông nghiệp và giúp người nông dân phát triển mạnh hơn với những hạn chế hiện tại.”

Bà Kristina Hermanson, Giám đốc Điều hành khu vực châu Úc, Newzealand và Châu Á (ảnh phải) phát biểu trong buổi ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bà Kristina Hermanson, Giám đốc Điều hành khu vực châu Úc, Newzealand và Châu Á (ảnh phải) phát biểu trong buổi ra mắt 6 sản phẩm dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Bộ sản phẩm dinh dưỡng cây trồng của FMC bao gồm Azingo™ và Calazi™, hai sản phẩm bổ sung dinh dưỡng, Becara™ & Picxel™ sản phẩm kích thích sinh học, Energy™ và Usazi™ sản phẩm sinh học. Bộ nhận diện thương hiệu dinh dưỡng cây trồng mới của FMC “Biologicals by FMC”, gồm các sản phẩm sinh học thể hiện sự cam kết của FMC cung cấp nông dân Việt Nam bằng các giải pháp khoa học nông nghiệp để giúp quản lý mùa màng bền vững.

Sự kiện ra mắt sản phẩm của FMC lần này được tổ chức tại Khách sạn Sheraton tại TP Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của hơn 80 Nhà phân phối  và đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên toàn quốc và được các nhà phân phối đánh giá bộ sản phẩm mới của FMC ra mắt lần này là cơ hội giúp nông dân Việt Nam mang lại hiệu quả tốt trong canh tác nông nghiệp.

Về FMC

FMC Corporation là một công ty khoa học nông nghiệp toàn cầu cam kết giúp người nông dân sản xuất lương thực, thực phẩm, chất xơ và nhiên liệu phục vụ dân số thế giới ngày càng tăng, đồng thời thích ứng với sự biến đổi môi trường và khí hậu.

Sự kiện ra mắt sản phẩm của FMC lần này được tổ chức tại khách sạn Sheraton tại TP Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của hơn 80 Nhà phân phối  và đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên toàn quốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sự kiện ra mắt sản phẩm của FMC lần này được tổ chức tại khách sạn Sheraton tại TP Hồ Chí Minh, với sự hiện diện của hơn 80 Nhà phân phối  và đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp trên toàn quốc. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Giải pháp bảo vệ thực vật tiên tiến của FMC bao gồm công nghệ sinh học, dinh dưỡng cây trồng, kỹ thuật số và chính xác trong nông nghiệp – giúp người nông dân, các nhà chuyên môn và các cơ quan quản lý giải quyết các thách thức của họ hiệu quả đồng thời bảo vệ môi trường. Với khoảng 6.400 nhân viên tại hơn 100 nhà máy toàn cầu, FMC cam kết phát minh các loại hoạt chất thuốc trừ cỏ, trừ sâu, trừ bệnh mới, các phương pháp hóa chế và công nghệ tiên tiến tốt hơn cho nhân loại. Truy cập fmc.com để có thêm thông tin và theo dõi trang LinkedIn® and Twitter® của chúng tôi.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm