| Hotline: 0983.970.780

Gần 100 tỷ đồng cải tạo cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm

Thứ Ba 06/04/2010 , 11:45 (GMT+7)

Để làm đẹp cho Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội triển khai 2 dự án với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.

Đền Ngọc Sơn - Cầu Thê Húc

Ngày 5/4, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì cuộc làm việc và kiểm tra thực địa để thông qua biện pháp, tiến độ thi công các dự án cải tạo, chỉnh trang Hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Qua kiểm tra thực địa xung quanh hồ, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải bảo đảm chất lượng, tiến độ thi công các dự án và mỹ quan đô thị bởi vì Hồ Gươm là một địa điểm nhạy cảm không chỉ riêng của Thủ đô.

Các đơn vị lên phương án thi công phải tính toán cẩn thận, cân nhắc giữa thời gian thi công dự kiến với thời gian thi công trên thực tế.

Trước mắt, để kịp tiến độ chuẩn bị cho ngày Đại lễ, Phó Chủ tịch chỉ đạo các ban, ngành liên quan cho thực hiện những hạng mục có thể thi công trước như: thay thế, lắp đặt những cột đèn chiếu sáng mới; duy trì, lắp mới bóng đèn chiếu sáng các công trình kiến trúc quanh hồ (Tháp Rùa, trấn Ba Đình, đền Ngọc Sơn, cầu Thế Húc).

Để vừa thi công vừa bảo đảm cảnh quan của Hồ Gươm, Phó Chủ tịch chỉ đạo thi công lần lượt các hạng mục theo kiểu cuốn chiếu, phải rút kinh nghiệm trước khi làm hạng mục tiếp theo. Việc thiết kế các điểm xả phải bảo đảm khi thi công xong nước bẩn không chảy tràn vào hồ.

Đối với phần việc cải tạo, chỉnh trang vườn hoa, cây xanh ven hồ, Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện cắt, sửa, làm đẹp tán cây quanh hồ trong tháng 4; hoàn thành việc thiết kế vườn hoa, tiểu cảnh trước 30/4; đặt ghi gang hoặc bao viền cho những gốc cây xanh quanh hồ.

Để làm đẹp cho Hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội triển khai 2 dự án với tổng kinh phí gần 100 tỷ đồng.

Dự án chỉnh trang kè hồ, hè phố, vườn hoa, tiểu cảnh, đường dạo xung quanh hồ với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng do Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư và dự án cải tạo, tăng cường hệ thống chiếu sáng, chiếu sáng trang trí xung quanh hồ với tổng kinh phí trên 46 tỷ đồng do Ban quản lý chỉnh trang đô thị làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch, cả hai dự án trên phải kết thúc trước ngày 30/6, kịp đưa vào phục vụ Đại lễ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất