| Hotline: 0983.970.780

Gần 10.000 lao động Việt Nam ở Libya vẫn an toàn

Thứ Tư 23/02/2011 , 09:40 (GMT+7)

Theo thông tin mới nhất từ các doanh nghiệp ở Libya báo về, tất cả người lao động Việt Nam vẫn an toàn.

Quang cảnh hỗn loạn ở Libya
Mấy ngày nay, gần 10. 000 gia đình có người thân đi lao động xuất khẩu ở Libya như ngồi trên đống lửa dõi theo từng động thái chính trị của đất nước này bởi tại đây đang diễn ra các cuộc biểu tình và có xu hướng lan rộng ra các thành phố và địa phương khác. Bất ổn chính trị đã khiến cho nhiều người ngoại quốc và doanh nghiệp nước ngoài di tản khỏi Libya.

Chiều qua (22/2), lãnh đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) đã có cuộc họp bàn với các phòng, ban để sớm tìm ra các phương án giúp người Việt Nam đang làm việc tại đất nước này được an toàn. Lãnh đạo Cục yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Libya chỉ đạo các cán bộ đại diện tại Libya theo dõi sát tình hình, tránh ảnh hưởng đến tính mạng, công việc, thu nhập của lao động Việt Nam. Đồng thời báo cáo kịp thời Ban Quản lý lao động, Đại sứ quán ta tại Libya để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý. Các doanh nghiệp phải có khuyến cáo người lao động tránh những địa điểm có biểu tình, tránh tụ tập nơi đông người.

Theo thông tin mới nhất từ các doanh nghiệp ở Libya báo về, tất cả người lao động Việt Nam vẫn an toàn. Cũng theo đại diện của Cục Quản lý lao động ngoài nước, năm 2010 là năm có nhiều biến động đối với thị trường lao động Libya. Sau một thời gian chính quyền Libya đầu tư dàn trải cho các dự án xây dựng, phát sinh một số vấn đề nên từ cuối năm 2009 đến tháng 10/2010, chính quyền Libya tạm thời ngừng giải ngân nhiều dự án xây dựng, do đó nhu cầu tiếp nhận lao động nước ngoài tại Libya giảm.

Đến cuối năm 2010, chính quyền Libya đã giải ngân trở lại những công trình trọng điểm như dự án sân bay quốc tế Tripoli, dự án xây dựng 50.000 căn hộ tại Bengazi, dự án đường vành đai 3...nên đã có những tín hiệu tốt đối với lao động nước ngoài, lao động nước ngoài đã có việc làm thêm, một số dự án bắt đầu tuyển lao động nước ngoài trở lại.

 Với một thị trường lao động khá tiềm năng này, trong năm 2010, tổng số lao động Việt Nam đưa sang Libya làm việc là 5.242 người, nâng tổng số lao động ta đang làm việc tại Libya lên gần 10.000 người. Lao động Việt Nam sang làm việc tại Libya vẫn tập trung chủ yếu ở lĩnh vực xây dựng. Các công ty Việt Nam có số lượng lao động lớn làm việc tại Libya đều có đại diện và hệ thống điều phối viên, phiên dịch nên kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến lao động nước ta.

Lãnh đạo Cục này cũng cho hay, mặc dù chất lượng nguồn lao động sang làm việc tại Libya chưa thực sự cao, nhưng với sự hợp tác của đại diện, điều phối viên, Ban Quản lý lao động và Đại sứ quán Việt Nam tại Libya, hầu hết chủ sử dụng lao động và chính quyền sở tại Libya tương đối hài lòng với lao động Việt Nam, đặc biệt trong việc xử lý các vụ việc phát sinh. Đa số người lao động Việt Nam hài lòng với mức thu nhập, điều kiện làm việc và khí hậu tại Libya.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm